Thiếu Nữ (sơn dầu)
Ngọc Dũng tên thật là Nguyễn Ngọc Dũng, sinh năm 1931 tại Hưng Yên. Ông không tốt nghiệp trường nghệ thuật nào, nhưng từng học vẽ với một số họa sĩ nổi tiếng từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, có nhà nghiên cứu hội họa đã xếp ông vào trường phái Dã Thú và Biểu Hiện. Di cư vào Nam năm 1954, ông có nhiều cuộc triển lãm tại Sài Gòn trong các thập niên 1950-60. Ông cùng với Thái Tuấn và Duy Thanh từng tạo ra luồng gió mới cho Hội Họa Hiện Đại Sài Gòn kể từ sau 1954. Ông trở nên quen thuộc với giới văn chương qua những tranh phụ bản và bìa báo Văn. Ông sang Mỹ năm 1975, định cư ở Washington, D.C. và mất năm 2000.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét