Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Nhà văn thời nay kiệm nhời!

Lại "giáo sư"! 
" GS Đào Trọng Thi cho rằng giáo dục Việt Nam không cần sinh viên giỏi Lịch sử, mà cần những con người có lòng yêu nước, có trách nhiệm với đất nước."
Xin hỏi GS, nói thế này nghe được không:" Chỉ cần no bụng, không cần ăn làm gì cho tốn kém!"(M.VTC .VN)
(http://m.vtc.vn/gs-dao-trong-thi-khong-can-sinh-vien-gioi-s…)
Không học sử thì làm thế nào mà yêu nước được hả ông? Có mà yêu nước Tàu! 
Nguyễn Quang Thân


ÔI GIÁO SƯ!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: