Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Hội Nhà văn VN lên tiếng

Vụ tranh chấp bài thơ “Tổ quốc gọi tên”, 

Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị làm việc để giải quyết tranh chấp quyền tác giả bài thơ Tổ quốc gọi tên từ phía luật sư của ông Ngô Xuân Phúc. Ban Kiểm tra Hội Nhà văn Việt Nam đã chính thức có ý kiến về vấn đề này.

Trao đổi với phóng viên về hướng giải quyết của Hội Nhà văn Việt Nam sau khi tiếp nhận đơn đề nghị từ phía luật sư của ông Ngô Xuân Phúc, nhà văn Khuất Quang Thụy - Trưởng ban Kiểm tra, Hội Nhà văn Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tiếp nhận đơn của ông Ngô Xuân Phúc trên tinh thần xây dựng và hòa giải chứ không nhận đơn với tư cách pháp nhân để giải quyết tranh chấp về bản quyền. Việc giải quyết tranh chấp thuộc về các cơ quan chức năng của nhà nước. Trừ trường hợp tranh chấp xảy ra khi mà cả hai cùng là hội viên , thì chúng tôi sẽ đứng ra làm trung gian hòa giải. Ở đây ông Ngô Xuân Phúc không phải là hội viên nên không thể giải quyết theo hướng “triệu tập” bà Quế Mai về nước để tham gia đối thoại cùng ông Phúc. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận đơn của ông Phúc, Ban Kiểm tra vẫn liên lạc với thành viên của mình là bà Nguyễn Phan Quế Mai yêu cầu một lần nữa cung cấp tất cả những chứng cứ liên quan đến việc ra đời của bài thơ, việc xác lập quyền sở hữu. Từ những cứ liệu đó, Ban Kiểm tra sẽ xem xét kỹ lưỡng và đưa ra ý kiến của mình sau khi làm việc cụ thể với từng bên”.
Nguyễn Phan Quế Mai, Tổ quốc gọi tên, Hội Nhà văn VN, vietnamnet, đạo thơ
Nhà văn Khuất Quang Thụy – Trưởng ban Kiểm tra, Hội Nhà văn Việt Nam
 
Nhà văn Khuất Quang Thụy khẳng định: "Hội Nhà văn Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp nên không có chức năng giải quyết những tranh chấp bản quyền, việc đó là ngoài khả năng của Hội. Theo tôi, hướng giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp này phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của ông Ngô Xuân Phúc và bà Nguyễn Phan Quế Mai".
Liên quan đến việc luật sư của ông Ngô Xuân Phúc xác nhận sẽ đi đăng ký bản quyền cho bài thơ Tổ quốc gọi tên như Một Thế Giới đã đưa tin trước đó, chúng tôi đã liên lạc với đại diện của Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) để tìm hiểu về vấn đề này. Ông Nguyễn Mạnh Quý, Trưởng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP.HCM cho biết: “Đối với những tác phẩm đang xảy ra tranh chấp, Cục Bản quyền tạm thời không cấp chứng nhận cho bên nào mà sẽ đợi phán quyết của tòa án hoặc tùy thuộc vào kết quả hòa giải trước khi ra đến phiên tòa rồi mới cấp chứng nhận sở hữu trí tuệ cho một bên có đầy đủ bằng chứng pháp lý về tác phẩm”.
Nguyễn Phan Quế Mai, Tổ quốc gọi tên, Hội Nhà văn VN, vietnamnet, đạo thơ
Cho đến thời điểm hiện tại, bà Nguyễn Phan Quế Mai vẫn chưa lên tiếng về những diễn biến mới nhất xung quanh bài thơ Tổ quốc gọi tên do bà đang đứng tên tác giả. Trước đó trong một bức thư ngỏ gửi cho báo chí và bạn đọc vào ngày 20.10.2015, bà Mai khẳng định: “Tôi xin khép lại sự việc trên và sẽ không đưa ra phát ngôn nào về việc này nữa, trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng”.
Theo Một thế giới

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: