Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

CƯ DÂN MẠNG TIẾP TỤC LÊN ÁN VTV VÀ ĐỒNG CẢM VỚI MC PHAN ANH



Nguyen Hoang Anh
18 phút ·

MC PHAN ANH
Mình từng không để ý đến bạn này lắm vì vẻ điển trai có vẻ công tử bột và vì toàn dẫn chương trình giải trí là chính. Trong thâm tâm mình nghĩ bạn chắc là loại lợi khẩu, sướng từ bé nên khó hiểu sự đời. 


Nhưng sau khi nghe clip về chăm sóc con của bạn trong Cà phê Sáng với VTV3 (phút 40 trở đi thì phải), mình thấy bạn là người chồng tốt, người bố tận tuỵ với con cái (http://m.vtv.vn/video/ca-phe-sang-27-5-2016-137243.htm).Tối thứ 6 xem bạn trong chương trình "60p mở", lại càng khâm phục sự can đảm, bình tĩnh của bạn.

Tìm hiểu thấy mình đã nhầm hoàn toàn, bạn không phải loại công tử bột mà có một tuổi thơ gian khó. Chắc nhờ vậy bạn đã có sự đồng cảm sâu sắc với người dân ở biển miền Trung.
HÃY CAN ĐẢM & MINH BẠCH NHƯ PHAN ANH!!!


Pham Tuong Van
53 phút ·

Mí bồ đừng ví lều báo - lều thơ - đại tá Hồng Thanh Quang với bà bán cá mà xúc phạm họ. Mấy bà bán cá tôi hay mua (phóng sinh), bà nào cũng tử tế và tay chân họ còn thơm hơn ngàn lần những gì thốt lên từ miệng gã.

Tạ Bích Loan thì khỏi bàn, từ xưa đã không thích cái giọng chua chua đanh đá cá cày, nhưng lần này chính thức thấy nhân cách chị ta thấp kém đến mức thảm hại.

"Chiên da" tâm sanh lý ngô nghê, ngớ ngẩn, suy bụng ta ra bụng bò.

Điểm cộng cho Phan Anh và điểm trử cho các thành viên còn lại, trừ Nason.

Tôi chính thức tẩy chay VTV từ hôm nay.

Xin lỗi các bạn còn đang làm trong ấy vì không thể nào không kinh tởm cái chủ trương của ngôi nhà chung mà các anh chị từng gắn bó và cống hiến.

Đã đến lúc buộc phải chọn phe rồi, các tình yêu ạ.


Bùi Quang Thắng
22 phút ·

Thông điệp của Tạ Bích Loan đưa ra cho các bạn trẻ vào cuối chương trình là "Facebook tỉnh táo". Vào trang của chị ấy thì sẽ biết là chị ấy tỉnh táo thật, tỉnh táo đến mức sẽ chẳng ai biết được quan điểm của chị ấy như thế nào, chị quan tâm đến những gì ngoài xã hội, ngoài những hình ảnh về gia đình và đồng nghiệp được để ở chế độ công khai. Ôi, một nhà báo nổi tiếng!


Hung Hoang
23 phút ·

Con TBL này nghĩ tất cả người dùng fb là trẻ con chắc ? Mục đích của chương trình nhằm đấu tố MC Phan Anh nhưng cuối cùng lại phản tác dụng....


Vĩnh Nguyên
49 phút ·

Bố tiên sư cái lũ ngợm, vừa ăn cướp vừa la làng. Những con ra nước ngoài ăn trộm ăn cắp nhờ chứng nhận tâm thần mà thoát tội về nước được lên rao giảng đạo đức văn hoá, ăn cắp bản quyền và vu vạ cho nông dân, đẩy nông dân đến đói nghèo thì cả 1 lũ câm họng ko ẳng lên. Ấy thế mà chỉ là ý kiến cá nhân trái chiều đối với chúng là chúng nhao nhao lên đấu tố. Càng ngày càng lộ cái bộ mặt của chúng. Những con ăn cắp thì rao giảng đạo đức thì quả là đạo đức trộm cắp rồi. Đạo đức Xã hội xuống cấp vì ai?


Phong Duong
1 giờ trước ·

Nếu chị Tạ Bích Loan cầm camera về các làng biển miền Trung quay một phóng sự ngắn, chắc chắn không đẩy vào tường những phát ngôn khác biệt như thế. Có thể quy trình thực hiện clip của VTC chưa đúng với thực nghiệm khoa học nhưng nó là lời cảnh báo có thật khi cá chết hàng loạt, thợ lặn bị nhiễm kim loại nặng, ngư dân gần bờ thì ngồi vọng biển đã hai tháng nay. Và câu chuyện khó khăn hiện không dừng lại ở hôm nay mà nó vẫn tiếp diễn trên những khuôn mặt người mỗi ngư dân vùng cát.


Minh Phuong Nguyen
9 giờ ·

Được một người bạn chia sẻ video này, xem một chút. Cám ơn Trang Nguyen, chị đồng ý với em 100%. Xem xong, có vài suy nghĩ:1) Rất nể anh chàng Phan Anh bình tĩnh, tự tin, vẫn nở nụ cười trong một cuộc "đấu tố" không cân sức, mặc dù trước đây không quan tâm lắm về anh này, cũng chẳng biết việc anh ta chia sẻ thông tin cá chết đã tác động tiêu cực thế nào vì cho đến giờ đã có thông tin chính thức vì sao cá chết đâu; 2) Bốn người trong số còn lại, rất nổi tiếng, rất giỏi, mình rất trân trọng tài năng của họ. Nhưng trong trận này, họ bày ra những góc khuất của chính mình: thái độ/lời nói/lập luận/cách lắng nghe ý kiến của Phan Anh, rất không chuyên nghiệp. Là người của công chúng, lẽ ra không nên phơi bày. Rất tiếc. Động cơ nào làm họ bày những góc khuất, có vẻ như unprofessionalism, trên một kênh truyền hình quốc gia như vậy? Mình chỉ bàn đến thái độ của họ thôi, rất giống với những gì mẹ kể về cải cách ruộng đất.
https://www.youtube.com/watch?v=BESRQt2ZRr8


Hoang Huy đã thêm 3 ảnh mới.
1 giờ trước · Hà Nội ·

Nói với Tạ Bích Loan ,và con lợn thơ.

Sau khi xem chương trình đấu tố của VTV với MC Phan Anh rất nhiều người giận dữ .VTV đã phải rút Clip đó khỏi các kênh của mình ,đó là sức mạnh của truyền thông ,thời nay không dễ gì để những kẻ lợi dụng quyền lực truyền thông có trong tay để làm điều sai trái.

Phan Anh tương đối bình tĩnh dù có lúc khuôn mặt bạn tỏ chút bất ngờ ,nhưng bạn và Na Son đến chương trình mang tâm thế của người nói điều ngay lẽ phải ,khác với những kẻ tấn công kia khi buộc vay mượn những thứ trái với ý mình hoặc phục vụ cho mục đích chính trị.

Phan Anh và Na Son là những người chiến thắng .Dưới chân các bạn là những kẻ gục ngã nhục nhã.

VTV ra đòn chính của CT:

"Bạn đừng bao giờ đặt niềm tin hoàn toàn vào bất cứ ai..." Nói việc Phan Anh chia sẻ clip của VTC ,sau đó được phát hiện là Clip dàn dựng .

Phan Anh trả lời nhưng câu trả lời này bị VTV cắt ,nhiếp ảnh gia Na Son,người tham gia cùng CT với PA đã nói lại đoạn bị cắt :

''Tôi phải tin VTC chứ vì đó là nguồn tin chính thống ,đài truyền hình Nhà nước ,cũng như mọi người tin vào cái phóng sự ...Quét rau của VTV vậy ''.

Đó là cú phản đòn rất trúng .
fb Phan Anh :https://www.facebook.com/phananhmc.


Minh Phuong Nguyen
9 giờ ·

Được một người bạn chia sẻ video này, xem một chút. Cám ơn Trang Nguyen, chị đồng ý với em 100%. Xem xong, có vài suy nghĩ:1) Rất nể anh chàng Phan Anh bình tĩnh, tự tin, vẫn nở nụ cười trong một cuộc "đấu tố" không cân sức, mặc dù trước đây không quan tâm lắm về anh này, cũng chẳng biết việc anh ta chia sẻ thông tin cá chết đã tác động tiêu cực thế nào vì cho đến giờ đã có thông tin chính thức vì sao cá chết đâu; 2) Bốn người trong số còn lại, rất nổi tiếng, rất giỏi, mình rất trân trọng tài năng của họ. Nhưng trong trận này, họ bày ra những góc khuất của chính mình: thái độ/lời nói/lập luận/cách lắng nghe ý kiến của Phan Anh, rất không chuyên nghiệp. Là người của công chúng, lẽ ra không nên phơi bày. Rất tiếc. Động cơ nào làm họ bày những góc khuất, có vẻ như unprofessionalism, trên một kênh truyền hình quốc gia như vậy? Mình chỉ bàn đến thái độ của họ thôi, rất giống với những gì mẹ kể về cải cách ruộng đất.
https://www.youtube.com/watch?v=BESRQt2ZRr8

Son Dang
1 giờ trước ·

Nhà báo Thanh Hằng cho rằng:

“Lẽ ra, MC Tạ Bích Loan phải là người có thái độ trung dung để dẫn dắt câu chuyện thì đằng này, cô ấy lại như người cầm mồi lửa hừng hực để tạo nên không khí muốn "thiêu sống" nhân vật và phỉ báng người chơi Facebook... !

Bởi hàng nghìn, thậm chí vài chục nghìn tài khoản không thể đại diện cho vài chục triệu người `dùng Facebook được!”

Nhà báo Thanh Hằng gay gắt: “Chương trình mang tên "Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì", còn người xem thì có quyền đặt câu hỏi: ... Làm một chương trình (bằng tiền thuế của dân) phản cảm thế này để làm gì????

Clip cá của VTC với clip dùng chổi quét rau của VTV có khác gì nhau đâu mà công kích như thể trong sạch lắm ý”.!!!


Quang Tuyen Dinh
2 giờ ·

Xin lỗi Phan Anh!
Mình cứ tưởng bạn chỉ đẹp trai, nhưng hôm nay mình biết bạn rất bản lĩnh và tử tế.


Hoang Nguyen Van
3 giờ ·

HOAN HÔ PHAN ANH.

Hiên ngang dũng cảm thông minh cứng rắn chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Bọn khốn nạn đã không khuất phục nổi Phan Anh.

Điều bất ngờ vô cùng tuyệt vời là buổi đấu tố đã được Phan Anh nhanh trí biến thành công cụ khai dân trí, kêu gọi, thúc đẩy dân chủ vô cùng hiệu quả. Chiến thắng kiêu hùng đã chính thức thuộc về Phan Anh. Ngưỡng mộ và chúc mừng Phan Anh.

MC PHAN ANH: "ĐỪNG IM LẶNG"


Vinh Anh
35 phút ·

Theo dõi vụ này, mình khoái cái stt (hình như của Lê Hùng), đại ý: Cho người ta ní thì gỡ bỏ cái băng dính ở mồm người ta ra.

Ở cip, bộ ba này có kiểu nói rất chi là chặn họng nhân vật của câu chuyện. Thậm chí có lời bình chỉ HTQ là muốn ăn tươi nuốt sống. Cò cái ông bên cạnh TBL dẫn lời một ông mà cứ tưởng như lời tiên tri, rằng, chia sẻ trên F. có ý định quyền lực gì gì đó. RÕ THỐI. một ông khác thì đưa số liệu thống kê cũng rất hàn lâm về "quét kiếc" để chứng tỏ số like, số view là không tích cực. LẠY BỐ! Không hiểu ông phân chia tích cực và phản tích cực như thế nào? Nói dại mồm: Vừa qua báo chí mạng mẽo đưa tin lão Ô thăm ta, theo quan điểm tích cực, tiêu cực cách mạng thì chắc chắn tin này là tiêu cực. 

Mình chỉ ủng hộ một nửa nhà nhiếp ảnh đứng bên Phan Anh.

Nhà em theo tâm lý đám đông cũng vào đây "chém" một phát mua vui.Nhưng tiếc cho em TBL và càng ngấy nhà thơ đại tá (có cảmáu CA và QĐ)HTQ.


Nguyễn Thanh Bình
3 giờ ·

Con tốt truyền thông

Mình thường đánh giá cao hơn các chương trình "60 Minutes" trên các kênh truyền thông quốc tế, vì thông tin trên đó được đưa theo dạng "topic-based" và đi sâu vào phân tích, phản biện khác theo cách đưa tin phổ thông là "event-based" chạy theo sự kiện mà ít có chiều sâu. Những tạp chí như TIME, FEER trong quá khứ đều định vị giá trị nội dung của mình trong lòng độc giả theo cách tin chuyên sâu theo chủ đề mà không phải sự kiện. Nhưng cái cách mà VTV dùng bản tin 60 Phút thật là nghề, hiện thân cái bản chất của truyền thông nhà nước. Bóc dần những lớp nước sơn của những bồi bút và làm tơi tả lớp tráng men Nguyễn Du của đám văn nô.

Bạn mình ngồi ghế phó kênh truyền thông từng tâm sự rằng: "Càng lên cao, tôi càng thấy nhục, ông ạ". Cái sự biến chuyển thấy rõ trong hành vi từ một kẻ ngạo nghễ đứng chất vấn giá trị những môn học lệch lạc ngày xưa thời cùng học đã dần biến mất. Bây giờ, ngay cả nghe điện thoại không trực tiếp đã còng lưng, vạt áo trước ngắn xuống và giọng "dạ, dạ, anh" đều êm ái, nhẹ nhàng trong điện thoại. Một ông khác trong chuyến đi thăm của ngân hàng mình sang nước bạn, bắt tay thủ tướng nước bạn, lên truyền hình nước bạn và tự coi lại mình cũng tự thấy hình dáng mình khác hẳn, khom khom và không còn đứng thẳng.

Trong vụ này, tai nạn ập đến tưởng như là Phan Anh nhưng các cá nhân thương vong lại là những người khác. Những người đó giờ đã mang màu của những con tốt, và sẵn sàng bị thí khi có chuyện. Người làm truyền thông trong các kênh nhà nước vì vậy cũng nên cẩn trọng, đừng biến mình thành bia đỡ đạn, và hơn thế đừng ngu dại tình nguyện làm hồng vệ binh truyền thông.



Nguyễn Hoàng Sa
7 phút · 
Chuyện lượm lặt nhân VTV đấu tố MC Phan Anh :

- Trang fbkr Hoàng Dũng cho biết đang có khiếu nại ở Youtube về chương trình VTV đấu tố MC Phan Anh , nghĩa là VTV muốn giấu nhẹm cái sự ngu lầm lỡ của mình , không còn muốn ai hóng hớt tò mò gì đến cái clip thổ tả ấy nữa.

VTV đã thua , đang trên đường tháo chạy. Bác Hoàng Dũng cứ nói với Youtube không có vấn đề bản quyền gì sất. Đây là chiến lợi phẩm của phe mạng xã hội tịch thu được từ VTV, cứ để bà con xem cho biết thế nào là văn hoá đồi truỵ của truyền thông XHCN.

- Những ai đang tính liên doanh, liên kết, hùn hạp làm ăn với ngài đại tá nhà thơ fbkr nổi tiếng Hồng Thanh Quang nên cực kỳ cảnh giác.

Số là vì chuyện biểu tình cá đòi minh bạch , ngài đại tá nhà thơ lỡ xúc phạm dưới thắt lưng một người phụ nữ khả kính. Sự việc bị dân mạng tri hô khiến ngài hãi quá , phi tang tác phẩm, hạ bảng, đóng quán, thề không bước chân vào chốn giang hồ fb đầy hiễm ác nữa .

Nhưng mới hôm qua, thị Loan buông lời đường mật rù quến tham gia đấu tố MC Phan Anh cũng dây mơ rễ má đến mối thù con cá khiến ngài đại tá nhà thơ nhận lời, với điều kiện lần này chơi bên nhà của thị Loan ( có cháy thì cũng ở nhà của thị ).

Kết quả : hôm nay nhà thị Loan cháy, hạ bảng, đóng cửa , tình cảnh tương đương tình cảnh của ngài đại tá nhà thơ.

Tử vi nói ngài đại tá nhà thơ Hồng Thanh Quang đang vận đen như mõm chó , lại có sao Chổi trực chiếu cung mệnh, nên đi đến đâu là quét đến đó.

Sơ sơ mới hạ bảng có hai nhà .


Được..!..MC thía mới là MC chớ..Nhưng cố giữ lấy quan điểm nhen anh..Không là Dung hổng có thèn iu nữa âu...hơ...hơ hơ=))).


Huong Thu
4 giờ ·

Các bạn hãy quan sát ánh mắt, mồm miệng, điệu bộ, khẩu ngôn... đầy âm mưu của mấy người số má trong clip này nhé ! Chắc VTV ngồi xem lại, tự thấy tởm nên đã xóa rồi. Nhà tôi down xuống cho chắc, thương Phan Anh, tôi coi tập trung 3 lần.

Khen Phan Anh vẫn giữ đc sự thông minh trong sáng trước sự át vía của tứ bề đang ào ào tống đá vào họng anh. 

P/s: Cái từ "quyền lợi" mà Phan Anh buột ra ở đoạn gần cuối chính là QUYỀN CON NGƯỜI (quyền lợi của con người). Like hay share là vì quyền lợi của con người. Có thể sự thật thà khiến ai đó hiểu lầm sang ý trục lợi. 

Khoái nhất stt của em Vân Hồng Vương, xin để dưới cmt. ‪#‎đừngimlặng‬


Trang Nhung Nguyen
1 giờ trước ·

Nhân sự kiện VTV đấu tố MC Phan Anh, mời mọi người đọc và suy ngẫm trích dẫn sau đây trong 'Bàn về tự do' (*), một tác phẩm triết học nổi tiếng của triết gia người Anh J. S. Mill thế kỷ 19.

"Cái xấu xa đặc biệt của việc bắt một ý kiến không được trình bày ra là sự đánh cắp đối với loài người, với các thế hệ mai sau và hiện nay, thiệt hại nhiều cho người bất đồng với ý kiến đó hơn là cho người giữ ý kiến đó. Nếu ý kiến đó là đúng thì người ta đã bị tước mất cơ hội bỏ cái sai lấy cái đúng; nếu ý kiến đó là sai thì họ mất đi một cái lợi lớn là cảm nhận được cái chân một cách minh triết hơn và ấn tượng về cái chân sống động hơn."

(*) Đọc các trích dẫn khác về tự do thảo luận trong tác phẩm tại đây:
http://www.talawas.org/?p=11734


Trần Kim Thành đã thêm 2 ảnh mới.
35 phút ·

Chia sẻ trên Facebook để làm gì?

Chưa nói đến đó là một quyền, một quyền bình thường ngay cả trong cuộc sống: quyền chia sẻ thông tin, bày tỏ quan điểm của con người.


Không phải tự dưng Facebook lại sinh ra cái nút chia sẻ.

Chia sẻ thông tin là góp phần phát triển xã hội, loài người phát triển được chính là nhờ chia sẻ thông tin về kinh nghiệm sống, về khoa học, về tri thức, thậm chí về các thông tin tiêu cực để cộng đồng tránh, đề phòng, kiểm soát hay tìm cách hạn chế, trừ khử tiêu cực v.v...
Chia sẻ thông tin là cầu nối giúp con người kết nối tạo nên xã hội, ngay cả động vật bực thấp chúng cũng trao đổi, chia sẻ thộng tin với nhau để tồn tại và phát triển.

VTV (Vua Tin Vịt) và bộ sậu thậm chí chẳng hiểu nổi điều này, vậy các vị làm truyền thông để làm gì? có phải là để chia sẻ thông tin không? Hay các vị chỉ hiểu rằng chia sẻ chỉ để phục vụ cho quyền lực? phục vụ cho lợi ích cá nhân của một tổ chức, một đảng phái mà giẫm đạp lên lợi ích cộng đồng mà thôi?

Chia sẻ thông tin đa chiều để có cái nhìn đa chiều, trong cái thể giới phẳng sự cạnh tranh giữa các thông tin tiêu cực và tích cực là không thể ngăn cấm, và điều đó giúp ích cho sự phát triển và lợi ích cho tất cả mọi người.

PS: Với cá nhân tôi, chia sẻ thông tin là một quyền, và hơn nữa tôi tận dụng quyền đó để chống lại truyền thông một chiều mị dân của một nền báo chí, truyền hình đang bị thao túng vì lợi ích của một tổ chức, đảng phái mà làm ức chế, sự phát triển của xã hội, của đất nước, giẫm đạp lên quyền lợi của người dân như tôi.

Tôi lấy quyền đó để lên tiếng chống lại những kẻ bịp bợm, những kẻ độc tài độc đoán ít nhất là để bảo vệ chính quyền lợi của tôi, bảo vệ môi trường mà tôi đang sống.


Nhân Tuấn Trương
49 phút ·

Chương trình "60 phút mở" đã mở nhằm "hủ mắm thúi" và câu hỏi "Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì" đã tìm thấy câu trả lời.

Đó là vì "mạng nhà nước", bẩy, tám trăm tờ báo và vài chục đài truyền hình chi đó..., chỉ loan những tin đã được định hướng chính trị chớ không loan những điều mà người dân thực sự quan tâm.

Còn "mạng xã hội", vì không định hướng chính trị, nói lên những điều có thể được người dân quan tâm.

Rõ ràng nhà nước đã bỏ rơi vụ Vũng Áng. Các câu hỏi nguyên nhân vì đâu cá chết? Người ăn cá (hay tắm) khu vực biển này có nguy hại cho sức khỏe hay không? là những điều người dân hết sức quan tâm, cần biết mà đến nay nhà nước vẫn không có câu trả lời.

Tuy nhiên, "mạng xã hội" thì "thượng vàng hạ cám", mọi người phải biết sàn sẩy để thấy đâu là vàng, đâu là cám. (Còn mạng nhà nước thì toàn là... cám, kiểu "nhà thơ nhỏ mọn" gì gì đó).


Binh Quang Chu
1 giờ trước ·

Vụ VTV đấu tố MC Phan Anh mình nhặt đc một còm trên bài viết của Dũng Mai,xin đưa lên đây cho mọi người thưởng lãm:
VTV là một nguồn ô nhiễm đối với đời sống Nhân Dân về mặt tinh thần,nó huỷ hoại tâm lý của người trẻ.Hãy tắt TV và gấp báo lại!


Nguyễn Tri Phương Đông đã thêm một ảnh mới vào album: 2016.
2 giờ ·

'Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì?', giờ này ba bạn chung bàn - nhà thơ an ninh, tiến sĩ trích dẫn, và nhà báo liến láu hẳn đã rõ… 

Dù chưa đầy đủ, món lẩu nửa tiếng của vê tê vê cũng đã cho thấy một lát cắt điển hình với vài thể loại Face của một xã hội ảo mà cực thực.


DzungArt Nguyen
15 giờ · Hà Nội ·

Xem clip "60 phút mở" của VTV, được nửa chừng không thể xem tiếp vì cảm giác ngột ngạt, MỞ nhưng chính xác là ĐÓNG với nhân vật chính. 

Trước nay vẫn không có cảm tình với Phan Anh vì sự cao ngạo, qua CT này thay đổi quan điểm, có cảm tình với anh.

Không muốn đưa link, mọi người có thể sợt ở youtube.


Chánh Trung đã thêm 3 ảnh mới.
2 giờ ·

KHIÊU VŨ VỚI BẦY THÚ

Phim hay, mới xem xong. Khâm phục Nhân Vật chính, Anh thật tuyệt vời, thật bản lĩnh. Anh đã chiến thắng. Chúc mừng Anh!
# Đừng im lặng.


Nguyễn Anh Quân đã thêm 2 ảnh mới.
8 giờ ·

Một thằng tự khoe là chỉ viết lên mạng XH những đề tài yêu đương hay phụ nữ.
Mà đi so sánh và chê bai người ta viết đề tài về môi trường sống, những bất công trong xã hội.

Mới sáng thấy hãm vì cái đám tự xưng là trí thức quần què này quá.

Cái màn đấu tố này không những không hạ được MC PHAN ANH mà còn làm cho nhiều người tôn trọng anh ta hơn.


Huỳnh Bá Phương đã chia sẻ bài viết của Nguyễn Anh Quân.
2 giờ ·

Khổ thân đại tá Hồng Thanh Quang và Tạ Bích Loan fb vội ẩn nhiều thông tin, hình ảnh... há há... chồng cũ Lê Dung là kẻ đáng lên thớt dư luận nhất


Vũ Đình Khánh
4 giờ ·

Ai ngụy biện?

Tối qua xem xong chương trình 60 phút mở của VTV, ấn tượng nhất là nhà văn, nhà báo Hồng Thanh Quang với kết luận MC Phan Anh đang NGỤY BIỆN khi phản biện rằng anh chia sẻ clip cá chết của VTC vì muốn bày tỏ chính kiến của mình chứ không phải vì động cơ "quyền lực", "muốn được người khác biết đến"... như các chuyên gia trong chương trình nhận định.

Thực sự thì ai đang ngụy biện? Ở đây chính là nhà văn, nhà báo Hồng Thanh Quang.

Bác Quang đã mắc ít nhất hai lỗi ngụy biện là: "ngụy biện vin vào một bằng chứng" (fallacy of one single froof). Đây là ngụy biện chỉ vin vào một kết luận và bác bỏ hết các luận chứng xác đáng khác để chứng minh quan điểm của mình là đúng. Cụ thể, MC Phan Anh đã chia sẻ đại ý rằng: chương trình đang đi tìm câu trả lời rằng Phan Anh chia sẻ clip cá chết nhằm động cơ gì? Phan Anh chính là người đã chia sẻ và đang ngồi đây để nói về động cơ của mình là chia sẻ quan điểm cá nhân, chứ không phải vì động cơ quyền lực hay nhu cầu để người khác biết đến. Tuy nhiên, bác Quang và một số chuyên gia trong chương trình vẫn bướng bỉnh chỉ tin theo ý mình nghĩ.

Ngụy biện thứ hai mà bác Quang mắc phải là: "ngụy biện kết luận ẩu" (jumping to conclusions). Cũng tương tự như đã trình bày ở "ngụy biện vin vào một bằng chứng" phía trên, bác Quang đã kết luận vội vã, thiếu thuyết phục, thiếu logic.
---
Nhận xét cá nhân: chương trình chỉ đi đúng hướng ở phần đầu, khi đặt ra câu hỏi MC Phan Anh chia sẻ clip cá chết để làm gì và Phan Anh trả lời là muốn chia sẻ quan điểm cá nhân. Còn đoạn sau, do mắc lỗi ngụy biện nên chương trình đúng là một kiểu "đấu tố" như nhiều người nhận xét.


Hung Phan Xuan
1 giờ trước ·

Đúng là một cuộc đánh hội đồng! Bị cướp lời, nhưng người bị đánh không khuất phục. Ngược lai, cuộc đấu làm lộ rõ sự hèn hạ, đanh đá, lắm lời la liếm của bên chủ động đánh. Khó chịu nhất là cái giọng của thằng đàn bà, kẻ đã "vén váy một phụ nữ" trên FB vài tuần trước!


Hoàng Bình
46 phút ·

VTV nói chung và MC Tạ Bích Loan nói riêng đã quá hèn hạ khi đem MC Phan Anh ra đấu tố vì anh đã "dám" chia sẻ một clip nói về vụ cá chết do nhà máy Formosa xả độc. 

Phải chăng từ cá chết là tự "kỵ huý" hay Formosa là ông cụ tổ của dân tộc Việt Nam mà sao không ai dám nhắc đến..??
Tại sao báo chí không ai dám lên tiếng..?? Bí ẩn bên trong đó là gì.??

Xem nội dung tại:
https://www.facebook.com/hd.cdvn/posts/1067863226631109


Trung Quan Do
7 phút ·

5 năm trước, đang chễm chệ trên chiếc ghế mà nhiều kẻ thèm muốn vừa có danh , vừa có quyền ,vừa có tiền : chiếc ghế Ban Giám khảo. ns Tuấn Khanh bỗng nhảy xuống vẫy tay chào từ biệt cái gọi là đài truyền hình quốc gia -VTV .bằng trực giác của một người chính trực anh đã nhận ra điều gì đấy bất ổn : ở chiếc ghế ấy anh không được nói điều mình nghĩ - chỉ được nói điều họ muốn.

khán giả từ nay chắc chắn cũng sẽ không còn một MC Phan Anh trong các ct giải trí .nhưng sẽ có thêm một người chính trực đứng bên LỀ TRÁI nhưng là LẼ PHẢI. cá nhân tôi chúc mừng anh!



Yac Vn đang  cảm thấy Hài hước.
8 phút · Hà Nội ·

Xem chương trình này vui quá!. Tự kỷ ngồi xem mà cứ thỉnh thoảng bộc phát câu "bị điên ah?", "thần kinh ah?". Trông cái mặt Phan Anh vừa ngạc nhiên vừa sững sờ trước những nhận xét và bình luận của TBL, HTQ, Chuyên gia Tâm lý PMH từ Trung tâm TTN và Trẻ em... Có cảm giác là VTV quá coi thường người xem, hoặc đã xác định sẵn rằng mục tiêu chủ yếu của CT là hướng tới con nít thôi.

Zà rồi mà đi nhấn nút Theo dõi giai trẻ sau khi xem chương trình này.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: