TBT Trên VNF, ông Đỗ Cao Bảo, Phó Tổng GĐ Tập đoàn FPT đặt vấn đề “Tại sao các tỷ phú giàu nhất thế giới thì quá nửa là các tỷ phú công nghệ? Tại sao Việt Nam không có tỷ phú công nghệ? Tại sao những người giàu nhất Việt Nam chủ yếu thuộc lĩnh vực bất động sản?”, rất nhiều người cho rằng có gì đó bất bình thường ở Việt Nam. Nhưng dưới góc nhìn của CMCN 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 và tháp nhu cầu Maslow thì vấn đề này lại “đang đúng với quy luật phát triển kinh tế và phù hợp với nền kinh tế Việt Nam hiện nay”.

Cũng theo ông Bảo, Việt Nam mới vượt qua mức đủ ăn, đủ mặc, đang phấn đấu có đủ chỗ ở, theo ngôn ngữ CMCN thì tiêu dùng ở mức 1.5; Tuy Việt Nam có lượng hàng hoá xuất khẩu lớn, nhưng hầu hết là nông sản, thực phẩm, may mặc, giầy da và các mặt hàng gia công (may mặc, giầy da, linh kiện, thiết bị điện tử, điện thoại); xuất khẩu dịch vụ và chất xám rất ít, theo ngôn ngữ CMCN thì nền kinh tế đang ở mức 1.5; và các doanh nghiệp Việt cũng chỉ CMCN mức 1.6
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét