Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Soi kỹ rất ít người "không có tội". Đ/c Tĩn à!

CẦN NHẤT QUÁN QUAN ĐIỂM XỬ LÝ THEO PHÁP LUẬT TRONG VỤ VIỆC XẢY RA TẠI ĐỒNG TÂM



Tĩn tò@
Trong suốt thời gian vừa qua, sự việc liên quan đến địa bàn xã Đông Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội không có biểu hiện "giảm nhiệt" mà ngược lại, có vẻ như diễn biến của sự việc đang càng ngày lên đến cao trào. Đỉnh điểm là việc Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ và ra cáo trạng chuyển sang Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức để trung tuần tháng 7 tới đây sẽ truy tố 14 bị cáo ra trước cơ quan xét xử về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 281 và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 285 - Bộ luật Hình sự. Trong số 14 bị can, có 10 cựu cán bộ xã, trong đó có 3 nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân, một Bí thư, một Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban Tài chính... Việc truy tố các bị can trên đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi xử lý vụ việc tại Đồng Tâm, với phương châm: “Việc bắt giữ người trái phép, phá hoại tài sản phải được điều tra nghiêm túc. Trước khi xử lý người dân sai trái, quá khích này, phải xử lý ngay những cán bộ đã lạm dụng, vô trách nhiệm, đã làm sai ở tại xã đó”.
Ở một khía cạnh khác, chúng ta hãy thử nhìn lại những người dân có liên quan đến vụ việc này. Trước hết khi nhắc đến vụ việc gây xôn xao dư luận ở Đồng Tâm, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của ông Lê Đình Kình và ông Bùi Viết Hiểu. Đây là những người đứng đầu, chủ chốt trong nhóm "Đồng Thuận" - là nhóm chuyên tập hợp người dân trong xã tham gia khiếu kiện kéo dài, liên tục gửi đơn tới các cấp chính quyền về vấn đề đất đai xảy ra tại xã Đồng Tâm.
Lê Đình Kình
Ông Lê Đình Kình, ảnh: internet
Đối với ông Lê Đình Kình, có thể nói là nhân vật chủ chốt trong vụ việc phức tạp xảy ra tại xã Đồng Tâm. Chính ông là người xúi giục, đứng sau tất cả những hành vi sai phạm của một bộ phận người dân xã Đồng Tâm cho đến thời điểm bây giờ. Tuy nhiên, ẩn đằng sau nhân vật được nhiều người tôn vinh gọi bằng cái tên "cụ Kình" đó là một con người cũng không có gì là tốt đẹp. Nhiều người dân đã tố cáo rằng, chính "cụ Kình" sau khi kinh qua nhiều chức vụ công tác tại đại phương là người đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tham ô của công, trục lợi cá nhân. Cụ thể, chính ông Kình đã lợi dụng các chức vụ được giao để chỉ đạo làm thất thoát mấy tấn lúa dự phòng để trợ cấp trong kho của xã; rồi cũng chính "cụ Kình" đã chỉ đạo lấy mấy tạ gạo trợ cấp của Nhà nước cho đối tượng chính sách như thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ chia nhau về sử dụng cá nhân. Còn đến bây giờ, trải qua sau bao nhiêu "chiến tích" hô hào biểu tình, chống đối, lợi ích mang lại cho "cụ Kình" và gia đình là điều kiện kinh tế khá giả hơn, ngôi nhà cấp 4 của "cụ Kình" đã được thay bằng ngôi nhà mới khang trang hơn nhiều.
Bùi Viết Hiểu
Ông Bùi Viết Hiểu, ảnh: internet
Cũng là một nhân vật nổi trội, đóng vai trò khá quan trọng đối với nhóm "Đồng Thuận" đó là ông Bùi Viết Hiểu, tuy nhiên về lai lịch, gốc tích của ông này cũng không có gì là tốt đẹp. Theo một số người dân ở Đồng Tâm cho biết ông Hiểu nguyên là Phó chủ nhiệm Hợp tác xã Đồng Tâm. Lúc đang đương chức ông đã bỏ đi buôn làm hỏng 1 tấn hạt giống chè của Hợp tác xã, chơi hụi bị vỡ, chiếm dụng tiền Nhà nước nên bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Hiểu. Vì là bộ đội phục viên nên được bố trí làm Hội trưởng hội Cựu chiến binh xã. Hết khóa, họ thay người khác thì ông bất mãn với chế độ và với những người lãnh đạo xã. Do vậy, kể từ thời điểm đó đến nay, ông Bùi Viết Hiểu luôn có tư tưởng chống đối với Chính quyền kịch liệt. Trên thực tế trong vụ việc liên quan đến Đồng Tâm, ông Bùi Viết Hiểu đã rất tích cực trong việc khiếu kiện đất đai, một mặt vừa kiện chính quyền xã vi phạm quy định quản lý đất đai, mặt khác vừa khơi mào, kêu gọi, xúi giục những người dân khác tham gia khiếu kiện, đòi 59ha trong khu vực Viettel thi công dự án quốc phòng là đất nông nghiệp.
Cho đến thời điểm hiện nay, khi chưa có kết luận chính thức từ phía thanh tra. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, với bản chất và lai lịch không lấy gì làm tốt đẹp cùng với những hành vi đã làm, những ông Kình, ông Hiểu trong vụ việc phức tạp tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức không thể là những người đứng ngoài cuộc. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ sớm có kết luận chính thức để sớm đưa những người vi phạm ra xử lý trước pháp luật.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: