Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

đừng hoang tưởng một cách uổng phí công sức tiền của mồ hôi của nhân dân

khoa học của con người cũng chỉ như con ếch ngồi đáy giếng mà thôi vũ trụ bao la bất tận chỉ có triết lý phật thích ca ! và phật hoàng trần nhân tông ∆ và những ai đang sống trong phật giới - mới hiểu rõ cả càn khôn vũ trụ này - mỗi .một thái dương hệ là một tam giới - một tam giới gồm một ngàn thái dương hệ con số này × lên 3 lần thành một thiểu thiên trung thiên thế giớ và × tiếp = đại thiên thế giới như vậy có tới 1ngàn tỷ tam giới đức phật gọi là hằng hà sa số ∆ mỗi một tam giớ gồm 45 hành tinh hữu sắc. vô sắc cấu tạo bằng điện từ âm dương 6 hành tinh tịnh độ của phật ADiĐÀ và 6 hành tinh cấu tạo giống y như loài người chúng ta đang sinh sống cấu tạo bằng tứ đại ( nước đất gió lửa và nước ∆ quả địa cầu của chúng ta đang ở phía nam của mặt trời tên gọi là nam diêm phù đề ∆ còn lại 3 địa cầu ở phía đông tây bắc ∆ 1 địa cầu nằm ở phía trên mặt trời ∆ 1 nằm phía dưới mặt trời ∆ nó đã có hàng mấy chục tỷ năm - chu kỳ của mỗi một hành tinh là 10 tỷ năm - theo một quy luật ( thành trụ hoại diệt ∆:trái đất của chúng ta đang đến thời kỳ diệt - vì đã đi qua hoại - người ta đều có thể tính được - dựa trên nguyên lý căn bản + của các nền khoa học ATLANTICH đã từng bị hủy diệt và nhiều nền văn minh khác chứ không như mấy ông bác học này - các ông là những nhà phát minh tài ba một bộ óc tiến bộ - nhưng vẫn còn bị hạn chế quá nhiều vì cái tưởng - lên đã bị u minh ∆ cái đầu hoang tưởng tranh cãi nhiều thế kỷ nay - về người ngoài hành tinh ∆ chính người ngoài hành tinh là chính chúng ta đó ∆ trong toàn bộ càn khôn vũ trụ này loài người sống trong 6 quả địa cầu giống chúng ta đều như nhau ! chỉ giêng hành tinh phía trên mặt trời là tiến bộ hơn chúng ta ! nhưng tất cả vẫn nằm trong một tam giới ∆ vẫn chịu trung số phận là ( sinh não bệnh tử và ly biệt ∆ đều nằm trong luật nhân quả luân hồi ∆ đó là vật lý âm dương ∆ còn phía ngoài cửa hải triều dương ∆ là ngoài phật giới sự sống bằng điện từ quang thanh tịnh ∆ tôi mong rằng các nhà nghiên cứu hoa học xem và đọc được bài tôi tham gia này ∆ trái đất của chúng ta đúng luật xẽ được tồn tại đến thế kỷ 30 nhưng sức tàn phá và hủy hoại của con người đã rút hết tài nguyên sự sống của trái đất lên nó xẽ bị tàn phá và biến mất nhanh hơn ∆ hiện nay những người hiểu biết gấp 1ngàn lần các nhà bác học hiện tại trong thời kỳ mạn pháp này có rất nhiều ∆ vì đã có một số người vào được phật giới và mở được nhãn quan lên họ đều nhìn một cách rất rõ ràng ∆ chúc các nhà bác học hãy xem xét lại chính bản thân mình đừng hoang tưởng một cách uổng phí công sức tiền của mồ hôi của nhân dân nữa ∆ thanks các bạn ∆∆∆∆∆

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: