Sau khi ông Tập Cận Bình xử lý công khai ông Bạc Hy Lai, theo tiết lộ từ cuốn sách “Chu Vĩnh Khang và Cốc Khai Lai”, ông Chu Vĩnh Khang đã xin ông Tập Cận Bình và ông Vương Kỳ Sơn cho ra nước ngoài chữa bệnh, nhưng ông Vương Kỳ Sơn trả lời, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới như Úc, Canada, Mỹ… đều đang kiện ông, ra nước ngoài ông sẽ có thể bị bắt ngay. Sau khi ông Chu Vĩnh Khang nghe những lời này đã “cứng họng”, không còn biết nói gì.
Ý đồ ra nước ngoài của ông Chu Vĩnh Khang tiêu tan
Theo tiết lộ trong sách, sau khi ông Chu Vĩnh Khang nghe Ban Thường vụ Bộ Chính trị họp bàn xử lý Bạc Hy Lai thì thất kinh, vội vã đi gặp ông Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn để tự kiểm điểm, nói liên tục hơn ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng ông ta nói, sau khi mình nghỉ hưu thì sức khỏe rất kém, bị bệnh trầm cảm nặng nề vì không được tự do hoạt động trong nước, vì thế muốn đi Úc, Canada dưỡng bệnh và bảo đảm sẽ quay về nước đúng hạn.
Ông Tập Cận Bình không đồng ý, ông Vương Kỳ Sơn nói “việc này e rằng có nhiều bất tiện”.
Ông Chu Vĩnh Khang lòng lo lắng, không vui.
Ông Vương Kỳ Sơn cho biết, các học viên Pháp Luân Công ở các nước Tây phương như Úc, Canada, Mỹ và châu Âu đang kiện ông cùng một số lãnh đạo trong hệ thống chính trị của Trung Quốc. Ông biết rằng các nước Tây phương có hệ thống Tư pháp độc lập, chính phủ không thể xen vào việc của tòa án. Một khi ông tới những nước đó mà không liên quan đến vấn đề ngoại giao, phía tòa án của họ sẽ gửi giấy triệu tập, ông có nhận không? Có đi không?
Ông Chu Vĩnh Khang vừa nghe nói thế thì cứng họng, không biết nói gì nữa.
Sau khi bị ngăn không cho ra nước ngoài, vào tháng 12/2013, ông Chu Vĩnh Khang đã bị bí mật điều tra; vào tháng 7/2014, vụ án ông Chu Vĩnh Khang được chính thức công bố; tháng 6/2015, ông Chu Vĩnh Khang bị xử tù vô kỳ hạn.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét