Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ?


CÓ LÝ NGỰA Ô!
Quy trình rửa tiền bằng siêu xe ở Việt Nam:
1, Dựng lên một số Việt Kiều ở Canada, Mỹ,...để đứng tên mua siêu xe trị giá 500.000 USD
2, Thông qua ngân hàng chui chuyển 500.000 USD từ VN qua cho một số Việt Kiều ở Canada, Mỹ. Thế là 500.000 USD bẩn từ tham nhũng rút khỏi Việt Nam 
3, Việt Kiều ở Canada, Mỹ mua siêu xe trị giá 500.000 USD sau đó 1 tuần or 1 tháng bán lại cho nhóm người ở Việt Nam, được chính phủ Canada, Mỹ hoàn lại thuế tiêu thụ đặc biệt 10-20% tương đương 50.000-100.000 USD.
4, Chiếc xe về VN được tăng giá lên 1-1,2 triệu USD cho đại gia VN chạy và quảng cáo 1 thời gian
5, Sau đó chiếc xe sang được rao bán ở các showroom với giá 600.000-800.000 USD. Quá rẻ so với giá nhập 1-1,2 triệu USD nhưng quá mắc so với giá mua ban đầu 500.000 USD - 50.000 or 100.000 USD - thuế tiêu thụ đặc biệt.
Kết luận:
- Bỏ 500k USD tiền bẩn mua siêu xe, bán lại cho đại gia VN, hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt 100k USD thì giá trị chiếc xe là 400k USD
- Nhập về VN nâng giá lên 1,2 triệu USD: chạy quảng cáo các sự kiện,...sau đó bán ở showroom giá 800k USD
- Lời 800k - 400k = 400k USD thành tiền sạch, rút được 500k USD tiền bẩn ra khỏi VN
Dương Văn Kháng
NEWS.ZING.VN
Là người sở hữu nhiều siêu xe, xe siêu sang nhất Việt Nam nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ có thật sự đam mê những cỗ máy này, hay ông dùng chúng cho mục đích nào đó?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: