1.- Chủ tịch Trần Đại Quang và phu nhân được Trung Quốc đón tiếp hết sức trọng thị. Hai nước tiếp tục đấy mạnh quan hệ hữu nghị, quan hệ kinh tế lên một tầm cao mới. Phấn đấu đưa kim ngạch lên 100 tỷ USD.
Trong khi đó ở Đông Trường Sa, TQ làm lễ thượng cờ khẳng định chủ quyền trên lãnh thổ mà Việt Nam cũng có chủ quyền. Philippin tăng cường binh lực trên đảo Thị Tứ thuộc chủ quyền Việt Nam.
Trong khi đó ở Đông Trường Sa, TQ làm lễ thượng cờ khẳng định chủ quyền trên lãnh thổ mà Việt Nam cũng có chủ quyền. Philippin tăng cường binh lực trên đảo Thị Tứ thuộc chủ quyền Việt Nam.
2.- Cuộc gặp cấp cao ASEAN ra tuyên bố về Biển Đông nhẹ nhàng rất nhiều, có lợi cho TQ, không đạt yêu cầu của Việt Nam. Điều đó cũng đúng vì VN không làm quyết liệt, chỉ chờ các nước nói hộ mình. Trong thời buổi hiện nay, nước nào cũng vì lợi ích riêng, hơi đâu mà đấu tranh dùm nước khác khi nước đó thờ ơ việc của chính mình.
3.- Ngày 17/5, Thủ tướng gặp gỡ với gần 2.000 doanh nghiệp (10.000 đại biểu) cả nước. Cuộc gặp gỡ được coi là “Hội nghị Diên Hồng”. Chủ đề Hội nghị thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thực sự là động lực phát triển của đất nước.
Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: “Doanh nghiệp vẫn nơm nớp nỗi lo việc thực hiện chính sách kiểu sớm nắng chiều mưa, ông nói gà, bà nói vịt. Việc thiếu công bằng còn tồn tại khiến doanh nghiệp lo ngại. Doanh nghiệp than thở vì phải tiếp nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra. 14% doanh nghiệp bị kiểm tra 4 lần trở lên trong năm 2016, quá một nửa là thanh tra trùng lặp".
Mong rằng sau Hội nghị lần này, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp có phát triển thì đất nước mới phát triển.
Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: “Doanh nghiệp vẫn nơm nớp nỗi lo việc thực hiện chính sách kiểu sớm nắng chiều mưa, ông nói gà, bà nói vịt. Việc thiếu công bằng còn tồn tại khiến doanh nghiệp lo ngại. Doanh nghiệp than thở vì phải tiếp nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra. 14% doanh nghiệp bị kiểm tra 4 lần trở lên trong năm 2016, quá một nửa là thanh tra trùng lặp".
Mong rằng sau Hội nghị lần này, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp có phát triển thì đất nước mới phát triển.
4.- Ông Bùi Hữu Hùng, Phó tổng giám đốc công ty đóng tàu Nam Triệu lý giải việc tàu sắt mau hỏng: “Tại Bình Định, công ty đóng 20 tàu cá theo NĐ-67/CP nhưng nhiều tàu bị trục trặc. Tàu hư một phần do bà con sử dụng chưa thành thạo. Về phần sơn vẫn chất lượng, nhưng rỉ sét là do nước biển rất mặn (!?)”.
Giải thích rất hay. Vỏ tàu sắt công ty đóng dùng thép Trung Quốc, nếu dùng ở vùng Caribe, ở châu Phi... có độ mặn ít hơn thì tốt nhưng dùng ở Việt Nam nước biển quá mặn nên mau hỏng. Lỗi không thuộc công ty. Lỗi thuộc bà con ngư dân và lỗi thuộc…nước biển Việt Nam quá mặn.
Giải thích rất hay. Vỏ tàu sắt công ty đóng dùng thép Trung Quốc, nếu dùng ở vùng Caribe, ở châu Phi... có độ mặn ít hơn thì tốt nhưng dùng ở Việt Nam nước biển quá mặn nên mau hỏng. Lỗi không thuộc công ty. Lỗi thuộc bà con ngư dân và lỗi thuộc…nước biển Việt Nam quá mặn.
5.- “Tăng trưởng của quý I/2017 ước tính tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng trưởng thấp nhất so với những năm gần đây” - Theo Báo cáo của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội.
Đáng chú ý, báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế cho biết, thâm hụt ngân sách và nợ công ở mức cao, tiếp tục gây sức ép trả nợ và tạo rủi ro đối với phát triển bền vững của nền kinh tế. Chi đầu tư phát triển từ ngân sách đạt mức thấp (19,2%), gây áp lực giải ngân vào những tháng cuối năm. “Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa có biện pháp khắc phục hữu hiệu” .
Không buồn bình luận nữa.
Đáng chú ý, báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế cho biết, thâm hụt ngân sách và nợ công ở mức cao, tiếp tục gây sức ép trả nợ và tạo rủi ro đối với phát triển bền vững của nền kinh tế. Chi đầu tư phát triển từ ngân sách đạt mức thấp (19,2%), gây áp lực giải ngân vào những tháng cuối năm. “Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa có biện pháp khắc phục hữu hiệu” .
Không buồn bình luận nữa.
6.- Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cùng đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bên sạp thịt lợn của mình bị hắt đầy chất thải. Theo như chia sẻ, vụ việc xảy ra tại khu vực chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) vào sáng ngày 11/5.
- Theo cơ quan công an huyện Tân Hiệp, Kiên Giang, anh Nguyễn Trường Du (36 tuổi, ngụ ấp Kinh 7, xã Thạnh Đông) phát hiện cá lóc và cá tra của gia đình anh nuôi dưới kênh chết lác đác. Đến trưa 13/5, hiện tượng cá lóc chết ngày càng nhiều. Lúc này, anh Du xuống nơi nuôi cá mò thì phát hiện 1 chai thuốc trừ sâu.
Xã hội càng ngày càng bất an. Bọn bất lương không từ thủ đoạn nào để phá hoại sản xuất, cạnh tranh không lành mạnh. Nhưng thời đại XHCN vẫn cứ tươi đẹp.
- Theo cơ quan công an huyện Tân Hiệp, Kiên Giang, anh Nguyễn Trường Du (36 tuổi, ngụ ấp Kinh 7, xã Thạnh Đông) phát hiện cá lóc và cá tra của gia đình anh nuôi dưới kênh chết lác đác. Đến trưa 13/5, hiện tượng cá lóc chết ngày càng nhiều. Lúc này, anh Du xuống nơi nuôi cá mò thì phát hiện 1 chai thuốc trừ sâu.
Xã hội càng ngày càng bất an. Bọn bất lương không từ thủ đoạn nào để phá hoại sản xuất, cạnh tranh không lành mạnh. Nhưng thời đại XHCN vẫn cứ tươi đẹp.
7.- Để tăng lượng vận chuyển, phát triển du lịch, đầu tư ở địa phương, UBND Thành phố Cần Thơ đang tính cách hỗ trợ cho việc mở đường bay nối Cần Thơ với các điểm đến trong nước và quốc tế.
Tuy nhiên, các chuyên gia và các nhà kinh tế phản đối đế xuất lấy ngân sách bù lỗ cho hàng không. Việc này vừa không mang lại lại ích kinh tế - xã hội mà còn đi ngược lại với cơ chế thị trường.Theo thiết kế, sân bay có năng suất tiếp đón 3 - 5 triệu khách nhưng từ năm 2010-2013 sân bay quốc tế Cần Thơ này chỉ đón được chưa đến 250.000 lượt khách/năm. Những năm gần đây số lượng có tăng lên nhưng tình trạng đìu hiu, vắng vẻ vẫn thường xuyên diễn ra tại sân bay này.
Tán thành ý kiến phản đối của các chuyên gia. Đừng có cái kiểu lãi thì hưởng, lỗ thì bắt dân chịu.
Tuy nhiên, các chuyên gia và các nhà kinh tế phản đối đế xuất lấy ngân sách bù lỗ cho hàng không. Việc này vừa không mang lại lại ích kinh tế - xã hội mà còn đi ngược lại với cơ chế thị trường.Theo thiết kế, sân bay có năng suất tiếp đón 3 - 5 triệu khách nhưng từ năm 2010-2013 sân bay quốc tế Cần Thơ này chỉ đón được chưa đến 250.000 lượt khách/năm. Những năm gần đây số lượng có tăng lên nhưng tình trạng đìu hiu, vắng vẻ vẫn thường xuyên diễn ra tại sân bay này.
Tán thành ý kiến phản đối của các chuyên gia. Đừng có cái kiểu lãi thì hưởng, lỗ thì bắt dân chịu.
8.- Chiều 15/5/2017, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Trưởng Ban công tác đại biểu, thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự. Cuối giờ chiều tất cả đại biểu nhất trí cho ông Võ Kim Cự thôi là đại biểu quốc hội.
Đối với Võ Kim Cự thế là xong. Mặt trận Tổ quốc VN cũng đang bàn phương án cho Võ Kim Cự thôi là thành viên của mặt trận.
Đối với Võ Kim Cự thế là xong. Mặt trận Tổ quốc VN cũng đang bàn phương án cho Võ Kim Cự thôi là thành viên của mặt trận.
9.- “Ủng hộ tăng thuế xăng dầu để giải quyết vấn đề môi trường” “Nếu tăng lên 8.000 đồng/lít, số tiền thu về cho ngân sách Nhà nước rất lớn”...
Quan điểm này được Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam Phan Thế Ruệ (ảnh) nêu tại một hội thảo về thị trường xăng dầu và vấn đề thể chế, diễn ra sáng 16/5.
“Đây là vấn đề cân đối ngân sách của Nhà nước. Chỉ cần tăng thêm 1.000 đồng/lít tiền thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, ngân sách Nhà nước đã có thêm hàng chục nghìn tỷ đồng. Nếu tăng lên 8.000 đồng/lít, số tiền thu về cho ngân sách Nhà nước rất lớn”, ông Ruệ nói. Như vậy tăng giá xăng là bù ngân sách chứ đâu phải vì bảo vệ môi trường?
Nhưng người tiêu dùng sẽ rất đau lòng vì phải móc túi chi cho rất nhiều khoản về xăng dầu. Chỉ nhóm lợi ích là sướng thôi. Ông Ruệ không phải đại diện cho Dân rồi.
Quan điểm này được Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam Phan Thế Ruệ (ảnh) nêu tại một hội thảo về thị trường xăng dầu và vấn đề thể chế, diễn ra sáng 16/5.
“Đây là vấn đề cân đối ngân sách của Nhà nước. Chỉ cần tăng thêm 1.000 đồng/lít tiền thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, ngân sách Nhà nước đã có thêm hàng chục nghìn tỷ đồng. Nếu tăng lên 8.000 đồng/lít, số tiền thu về cho ngân sách Nhà nước rất lớn”, ông Ruệ nói. Như vậy tăng giá xăng là bù ngân sách chứ đâu phải vì bảo vệ môi trường?
Nhưng người tiêu dùng sẽ rất đau lòng vì phải móc túi chi cho rất nhiều khoản về xăng dầu. Chỉ nhóm lợi ích là sướng thôi. Ông Ruệ không phải đại diện cho Dân rồi.
10.- Chủ tịch Vĩnh Phúc: “Xây công viên nghĩa trang giúp Vĩnh Phúc phát triển bền vững”
Hahaha…Một phát biểu cực hay, cực ấn tượng của đỉnh cao trí tuệ Vĩnh Phúc. Không có công viên nghĩa trang, Vĩnh Phúc không thể phát triển bền vững (!)
Hahaha…Một phát biểu cực hay, cực ấn tượng của đỉnh cao trí tuệ Vĩnh Phúc. Không có công viên nghĩa trang, Vĩnh Phúc không thể phát triển bền vững (!)
11.- Cuối cùng thì Quốc hội cũng vào cuộc vụ bán đảo Sơn Trà. Quốc hội yêu cầu Hiệp hội du lịch Đà Nẵng báo cáo. Lãnh đạo Đà Nẵng và Tổng cục Du lịch không thể lấp liếm mãi chuyện phá hoại môi trường ở bán đảo Sơn Trà bằng các dự án du lịch. Hãy trả Sơn Trà về trạng thái ban đầu của nó.
12.- Sau 4 tháng ra quân lập lại trật tự đô thị quận 1,TP.HCM, một số tuyến đường trung tâm được thông thoáng. Tuy nhiên, nhiều con đường lại bị tái chiếm, cảnh bát nháo lại thường xuyên xảy ra.
Thật là “đầu voi, đuôi chuột”.
Thật là “đầu voi, đuôi chuột”.
13.- Thủ tướng nói:” An ninh trật tự xấu, kéo dài thì Bí thư, Chủ tịch ở cơ sở đó, địa phương đó, trưởng công an ở đó phải chịu trách nhiệm theo tinh thần Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị. Mình phải nêu trách nhiệm cá nhân chứ trách nhiệm chung chung thì sao được”.
Ý Thủ tướng rất đúng nhưng việc thực thi rất khó. Có nhiều vụ việc các cơ quan trung ương quyết, địa phương chẳng làm gì được. Cuối cùng nếu sai phạm phải xử có khi lại rơi vào cấp phường, xã mà cấp này thì quyền rơm, vạ đá.
Ý Thủ tướng rất đúng nhưng việc thực thi rất khó. Có nhiều vụ việc các cơ quan trung ương quyết, địa phương chẳng làm gì được. Cuối cùng nếu sai phạm phải xử có khi lại rơi vào cấp phường, xã mà cấp này thì quyền rơm, vạ đá.
14.- Hội nghị Trung ương 5 đã đưa ra thông điệp xóa mọi định kiến, rào cản với kinh tế tư nhân và điều các doanh nghiệp kỳ vọng nhất lúc này là ở quá trình thực thi và đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Phải mất 30 năm mới ngộ ra điều này vậy thì cần bao nhiêu năm để DNTN mới được đối xử bình đẳng với DNNN để cùng phát triển. Chắc phải cần gấp đôi thời gian 30 năm nữa.
Phải mất 30 năm mới ngộ ra điều này vậy thì cần bao nhiêu năm để DNTN mới được đối xử bình đẳng với DNNN để cùng phát triển. Chắc phải cần gấp đôi thời gian 30 năm nữa.
15.- Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt nhìn nhận vừa rồi quyết tâm của Chính phủ hợp với lòng dân. "Chúng ta đi nước ngoài nhiều, nhưng chưa có đất nước nào yên ổn như Việt Nam. Ta thấy vụ Đồng Tâm ghê gớm nhưng so với các nước đã là gì đâu. Đừng tưởng vài vụ như Đồng Tâm là mất nước đến nơi rồi. Chính phủ kiến tạo, càng đi vào vụ việc cụ thể mới thấy nó hết sức quan trọng"
Vậy là ta yên tâm rồi. Vài vụ biểu tình đã là gì khi ta có bộ máy Công an, Quân đội hùng hậu. Chế độ XHCN sẽ được bảo vệ rất vững chắc và sẽ phát triển rực rỡ.
Vậy là ta yên tâm rồi. Vài vụ biểu tình đã là gì khi ta có bộ máy Công an, Quân đội hùng hậu. Chế độ XHCN sẽ được bảo vệ rất vững chắc và sẽ phát triển rực rỡ.
16.- Phát biểu khai mạc Hội nghị với doanh nghiệp 17/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn lại lời của doanh nhân Bạch Thái Bưởi: "Tôi muốn làm cho Hà Nội đẹp như Paris".
Được như thế thì dân mình sướng quá. Dưới sự lãnh đạo của Đảng CS nhất định chúng ta sẽ làm được.
Được như thế thì dân mình sướng quá. Dưới sự lãnh đạo của Đảng CS nhất định chúng ta sẽ làm được.
17.- Sau Hội nghị TW5, Cụ Cả gặp gỡ các cử tri già Hà nội. Tại đây, cử tri già Trần Viết Hoàn khen cụ Cả là “minh quân”.
Khen rất hay. Trước đây, Cụ Hồ được coi là vĩ nhân, nay cụ cả Trọng được khen là “Minh Quân”. Câu khen này có thể cụ Cả sẽ ở lại hết nhiệm kỳ. Dân Việt Nam thật hạnh phúc có được minh quân.
Khen rất hay. Trước đây, Cụ Hồ được coi là vĩ nhân, nay cụ cả Trọng được khen là “Minh Quân”. Câu khen này có thể cụ Cả sẽ ở lại hết nhiệm kỳ. Dân Việt Nam thật hạnh phúc có được minh quân.
----
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét