Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014


Trung Quốc hung hăng, Việt Nam muốn Ấn Độ "nhanh trỗi dậy"


Đại sứ Đặng Đình Qúy – Giám đốc Học viện Ngoại giao nhận định lo ngại trước những hành động làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông từ Trung Quốc, Việt Nam muốn Ấn Độ “nhanh chóng trỗi dậỵ” trong khu vực.   

“Chúng tôi đặc biệt quan ngại trước sự quả quyết của Trung Quốc trên Biển Đông. Hải quân Trung Quốc đang hành động mà không cần tới sự khiêu khích từ bên ngoài. Quyết định triển khai hành động dường như xuất phát từ giới lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc”, tờ Indian Express dẫn lời đại sứ Qúy. 
Theo ông Qúy, vì chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama chưa đưa ra những quan điểm rõ ràng do đó “Chúng tôi hy vọng Ấn Độ sớm trỗi dậy. Chúng tôi kỳ vọng lớn vào Ấn Độ”. 
Trung Quoc hung hang Viet Nam muon An Do nhanh troi day
Sự xuất hiện của giàn khoan dầu HD-981 của Trung Quốc trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đang làm gia tăng tình hình căng thẳng trên Biển Đông
Nhận định trên của ông Qúy được đưa ra trong cuộc thảo luận bàn tròn tại Học viện Ngoại giao hôm 9/5. Hiện nay, Học viện Ngoại giao đang triển khai một cuộc nghiên cứu chiến lược về các mối quan hệ quốc tế và chính sách quốc tế cũng như đảm nhận vai trò chuyên gia về chính sách ngoại giao cho Bộ Ngoại giao, Đảng và chính phủ Việt Nam.  
Cuộc họp tại Học viện Ngoại giao được tổ chức với sự tham gia và chia sẻ thông tin từ giới học giả Australia. Các chuyên gia đã bàn thảo những vấn đề liên quan tới tình hình an ninh trong khu vực bao gồm mối quan hệ Mỹ - Trung, lĩnh vực hàng hải tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và thảo luận thêm về những cam kết của Australia với châu Á. 
Trước lời bình luận của ông Qúy - Giám đốc Viện Nghiên cứu Australia - Ấn Độ, ông Amitabh Mattoo cho rằng: “Sự quả quyết của Trung Quốc đang tiến dần tới một cuộc xâm lược. Đây dường như là kiểu mẫu ứng xử trên biển của Trung Quốc”. 
Cũng theo ông Mattoo, Bắc Kinh cho rằng thời đại của họ đã đến và họ muốn thực hiện âm mưu bá quyền trong toàn khu vực. Tuy nhiên, cách ứng xử này là vô cùng thiển cận và mang tính đối đầu. 
Thậm chí, Trung Quốc đang tự làm mất lòng tin của các quốc gia láng giềng và mất toàn bộ bạn bè. “Ngoài Triều Tiên và Pakistan, Trung Quốc không quan tâm tới lối ứng xử ngoại giao với bất cứ quốc gia nào khác”, ông Mattoo nhấn mạnh.
VietBao.vn (Theo Dân Trí)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: