(TNO) Tại cuộc họp báo quốc tế chiều nay 7.5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã công bố những bức ảnh chụp cận cảnh các tàu bảo vệ giàn khoan HD981 của Trung Quốc đang neo đậu trái phép trong vùng biển chủ quyền nước ta, đã đâm, dùng vòi rồng tấn công tàu của lực lượng ta ra xua đuổi.
>> Điện đàm cấp cao về việc giàn khoan Trung Quốc
>> Đưa giàn khoan phi pháp vào biển Đông, Trung Quốc ngang ngược tố Việt Nam 'can thiệp
>> Đưa giàn khoan phi pháp vào biển Đông, Trung Quốc ngang ngược tố Việt Nam 'can thiệp
Ông Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển cho biết, lúc 8 giờ 10 phút ngày 3.5, tàu Hải cảnh 044 của Trung Quốc đã chủ động đâm thẳng vào mạn phải tàu Cảnh sát biển 4033 của Việt Nam, cách vị trí giàn khoan khoảng 10 hải lý, làm hư hỏng máy phải và trang thiết bị, rách 1 vết dài 3m rộng 1m.
Đến 8 giờ 3 phút ngày 4.5, tàu Hải cảnh Trung Quốc đã đâm thẳng vào tàu CSB 2012, do tàu 2012 tăng tốc vòng tránh nên vết đâm rộng 1m.
Ngoài các tàu Cảnh sát biển bị tàu Trung Quốc chủ động đâm vào, Trung Quốc còn chủ động đâm, bắn nước vào hàng loạt tàu của Việt Nam, làm hư hỏng và bị thương một số kiểm ngư viên.
Tại cuộc họp báo, ông Thu bảy tỏ, tàu Trung Quốc đã liên tục chủ động đâm vào tàu Việt Nam, gây hỏng hóc nhiều nhưng lực lượng phía Việt Nam vẫn kiên trì kiềm chế.
Tuy nhiên, mọi sự kiềm chế là có giới hạn, nếu tàu Trung Quốc vẫn tiếp tục đâm vào tàu của chúng ta, phía Việt Nam sẽ buộc phải tự vệ, đâm trở lại.
Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất cao phun nước vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam ngày 3.5 vừa qua Tiếp tục tái diễn vào ngày 4.5 Vụ việc vào ngày 5.5 Liên tiếp nhiều lần tàu Trung Quốc ngang ngược chủ động đâm vào tàu của Việt Nam Dùng mũi tàu húc vào thân tàu của Việt Nam Gây vỡ mạn tàu của ta Một kiểm ngư viên của ta bị thương do bị mảnh kính vỡ khi tàu Trung Quốc dùng vòi rồng phun nước vào Mũi tàu của Trung Quốc cũng bị hỏng sau khi đâm vào tàu Việt Nam Vị trí tọa độ tàu Trung Quốc đâm vào tàu Việt Nam Ông Ngô Ngọc Thu (áo trắng, đứng phát biểu) cho biết, sự kiềm chế của Việt Nam là có giới hạn, nếu tàu Trung Quốc tiếp tục đâm, phun vòi rồng, phía Việt Nam sẽ có hành động đáp trả để tự vệ - Ảnh: Lê Quân Vụ việc đang được dư luận trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm - Ảnh: Lê Quân |
Lê Quân
Phần nhận xét hiển thị trên trang