Nói thế là vì, Hội nghi này sẽ nóng rực những thông tin về biển Đông từ vụ hạ đặt giàn khoan trái phép, xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam của Trung Quốc.
Năm trước, Hội nghị này tổ chức tại Căm Pu Chia và thất bại khi không ra được tuyên bố chung.
Năm nay, Myanmar là nước chủ nhà làm Chủ tịch đã có những thay đổi rất lớn và bất ngờ, trước hết ra được tuyên bố chung của các Ngoại trưởng lên án Trung Quốc làm bất ổn an ninh trên biển Đông từ vụ việc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam.
Nước chủ nhà Myanmar đã không bị giật dây bởi Trung Quốc như Căm Pu Chia năm ngoái.
Vụ trưởng Vụ ASEAN của Bộ Ngoại giao Myanmar Aung Lin cho rằng Biển Đông sẽ là một trong những vấn đề khu vực mà Hội nghị sẽ thảo luận.
Tờ Myanmar Times cũng bình luận, ngoài các vấn đề chung của khối ASEAN, Hội nghị sẽ "chạm" vào vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, coi đó như một "chủ đề được quan tâm cao độ".
"Đối với những vấn đề như Biển Đông, Myanmar sẽ không tệ như những gì chúng ta được chứng kiến năm 2012", tờ báo này nói, ý nhắc tới việc ASEAN đã không thể ra được tuyên bố chung tại Hội nghị cấp cao năm 2012 vì sự can thiệp của Trung Quốc.
Năm 2014, Myanmar lần đầu tiên đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN kể từ khi gia nhập Hiệp hội vào năm 1997.
Năm trước, Hội nghị này tổ chức tại Căm Pu Chia và thất bại khi không ra được tuyên bố chung.
Năm nay, Myanmar là nước chủ nhà làm Chủ tịch đã có những thay đổi rất lớn và bất ngờ, trước hết ra được tuyên bố chung của các Ngoại trưởng lên án Trung Quốc làm bất ổn an ninh trên biển Đông từ vụ việc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam.
Nước chủ nhà Myanmar đã không bị giật dây bởi Trung Quốc như Căm Pu Chia năm ngoái.
Vụ trưởng Vụ ASEAN của Bộ Ngoại giao Myanmar Aung Lin cho rằng Biển Đông sẽ là một trong những vấn đề khu vực mà Hội nghị sẽ thảo luận.
Tờ Myanmar Times cũng bình luận, ngoài các vấn đề chung của khối ASEAN, Hội nghị sẽ "chạm" vào vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, coi đó như một "chủ đề được quan tâm cao độ".
"Đối với những vấn đề như Biển Đông, Myanmar sẽ không tệ như những gì chúng ta được chứng kiến năm 2012", tờ báo này nói, ý nhắc tới việc ASEAN đã không thể ra được tuyên bố chung tại Hội nghị cấp cao năm 2012 vì sự can thiệp của Trung Quốc.
Năm 2014, Myanmar lần đầu tiên đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN kể từ khi gia nhập Hiệp hội vào năm 1997.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét