Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

HUAWEI, DỰ BÁO MỘT CUỘC SỤP ĐỔ TOÀN CẦU



Trần Đình Thu

CÁC NHÀ MẠNG DI ĐỘNG LỚN NHẤT NHẬT BẢN, ĐỨC, ANH NGỪNG CUNG CẤP HOẶC BÁN SẢN PHẨM HUAWEI, DỰ BÁO MỘT CUỘC SỤP ĐỔ TOÀN CẦU 

Hai nhà mạng lớn nhất của Nhật Bản là KDDI và SoftBank vừa quyết định ngừng nhận các đơn hàng cho các thiết bị di động cầm tay do Huawei sản xuất.

Đại diện 2 nhà mạng này cho biết họ lo ngại các thiết bị cầm tay của Huawei sẽ không được sử dụng các tiện ích của Google bao gồm Gmail, YouTube và Play store nên họ không dám phân phối đến khách hàng của họ.

NTT Docomo cho biết họ cũng đang xem xét hủy các đơn đặt hàng Huawei.

Tập đoàn vi xử lý Đức Infineon cũng đã thông báo ngừng giao hàng cho Huawei.

Hãng thiết kế cấu trúc chip ARM có trụ sở tại Anh đã thông báo nội bộ về việc đình chỉ kinh doanh với Huawei

Những sự kiện này xảy ra rất dồn dập dự báo một cuộc sụp đổ toàn cầu của Huawei nếu ông Trump không dừng lại các lệnh trừng phạt.

Như vậy là thiệt hại đến với Huawei nhanh và sớm hơn nhiều so với dự kiến.

Tại Việt Nam các thiết bị di động Huawei rớt giá một cách thê thảm.

Trong khi đó nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi vẫn nói cứng là Mỹ đánh giá thấp Huawei và rằng họ sẽ không bị ảnh hưởng gì trước lệnh cấm của ông Trump.

Ảnh: Bà Mạch Vãn Chu với vòng đeo cổ chân giám sát tại Canada.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: