Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

90 TRIỆU DÂN CHỈ CÓ 19 CỬ TRI?


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính mắt và cận cảnh

Cú tăng giá điện tính theo sáng kiến lũy kế, khiến người tiêu dùng một phen choáng váng. Thế nhưng, khi tranh luận tại diễn đàn Quốc hội, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Tập đoàn Điện lực VN cho rằng: Chỉ có 11 trường hợp phản ánh trên các phương tiện báo chí, có 8 trường hợp phản ánh trên mạng xã hội. 19 trường hợp này đều được EVN giải thích và sau đó đã đồng thuận với EVN.
19 trường hợp trong tổng số 90 triệu dân ư? Con số này, ông Dương Quang Thành căn cứ thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN hay dựa theo điều tra của Ủy ban Dân nguyện Quốc hội? 19 trường hợp ấy, chắc là hàng xóm khu biệt thự của ông Dương Quang Thành, hay bạn bè của hai quý tử mà ông Dương Quang Thành đang gửi du học Mỹ với chi phí cực kỳ đắt đỏ?
Giữa hội trường Diên Hồng mà ông Dương Quang Thành ngang nhiên phát ngôn như vậy, thì chẳng biết ông là đại biểu của ai ở đất nước 90 triệu dân? Không lẽ, ông Dương Quang Thành trúng cử vào Quốc hội, cũng chỉ nhờ phiếu bầu của 19 cử tri chăng?
Bây giờ có nhiều Đại biểu Quốc hội, xét trình độ thì thấy ái ngại, mà xét nhân cách thì càng xót xa hơn!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: