Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

VẤN ĐỀ KHÔNG ĐƠN GIẢN NHƯ THẾ !




Ông giám đốc đối ngoại của Formosa vừa đã ngửa bài rằng: Formosa gây hại môi trường biển là đương nhiên, là cái buộc phải chọn, nếu muốn có nhà máy thép. (Hình 1, phóng sự VTC14).


Khi đất nước đang phải chắt chiu mọi nguồn lực để hi vọng thoát khỏi khủng hoảng toàn diện, thì sự cân nhắc là tất yếu.

Vấn đề là gây hại đến mức nào, để còn biết mà chọn?

Nhưng thảm hoạ này, không chỉ đơn giản như thế!

Nếu chính phủ VN không nhanh chóng công bố rõ ràng, thuyết phục, nguyên nhân gây ra thảm hoạ môi trường cho biển miền Trung, thì sự hoang mang hiện nay sẽ gây hậu quả rất kinh khủng như:

Với đặc điểm các dòng Hải lưu, mùa đông chảy từ Bắc vào Nam, mùa hè chảy từ Nam ra Bắc, thực tế sẽ diễn ra, hoặc (và) người dân VN, người nước ngoài, sẽ phải tin chắc rằng chất độc sẽ lan khắp các vùng biển từ Hạ Long tới mũi Cà Mau. (Hình 2,3).


Ai sẽ dám tắm biển nữa? Khách nước ngoài nào sẽ đến Vn tắm biển nữa?

Kinh tế du lịch của nước ta sẽ ra sao?

Ai dám ăn cá? Nước nào sẽ dám nhập khẩu hải sản của VN nữa?

7 tỷ USD xuất khẩu Thuỷ sản của VN sẽ ra sao?

Chai nước mắm, hạt muối nào có độc? Cái nào thì không?

Con lợn nào được ăn thức ăn gia súc làm từ cá bị nhiễm độc ở biển VN?

Con cá đông lạnh nào là có độc, con nào không?

...

Căn cứ vào các thông tin đã được báo chí công khai, khó có thể hi vọng vào một kết luận không có sự nhiễm độc.

Tôi đành phải kỳ vọng diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ là:

Chính phủ công bố, có sự giám sát độc lập của cơ quan môi trường uy tín quốc tế, rằng:

1. Cá chết là do bị nhiễm độc, chất độc súc rửa đường ống của Formosa.

Và thảm hoạ này là sự cố không thường xuyên, có thể khắc phục trong thời gian hữu hạn.

2. Hoạt động bình thường của Formosa có thể có các tác hại đến môi trường, nhưng không phải là gây độc, và phá huỷ môi trường sinh thái biển trên diện rộng (ngoài khu vực biển Vũng Áng).

3. Chính phủ lập ban chỉ đạo quốc gia về khắc phục sự cố,

khởi tố vụ án "Sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng",

triển khai hoạt động kiểm soát chất độc, các sản phẩm nhiễm độc,

Tổ chức kiểm tra, chứng nhận các sản phẩm có liên quan không nhiễm độc.

Mặc dù là vô cùng khó khăn, nhưng nếu chính phủ VN không triển khai hiệu quả các hoạt động cấp bách này, hậu quả Kinh Tế, Chính Trị, Xã Hội là vô cùng nguy hiểm, và không thể giới hạn!

Lo ngại, và mong đợi!
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: