Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA MÌNH VÀ HỌ.



Zhōngguó gòngchǎndǎng [中國共産黨 Trung Quốc Cộng sản Đảng - ĐCSTQ] có 86,7 triệu đảng viên. ĐCSVN có 4,5 triệu đảng viên. Hai đảng giống nhau nhiều điểm, như độc quyền lãnh đạo đất nước theo Hiến pháp. Nhưng có mấy điểm khác nhau:
1, ĐCSTQ chiếm tỷ lệ 1/ 16 dân số; ĐCSVN chiếm tỉ lệ 1/20
2, Trong hơn 3 năm chống tham nhũng, ĐCSTQ đã truy tố hơn 1 triệu đảng viên, tỉ lệ là cứ 67 đảng viên có 1 kẻ bị truy tố vì tội tham nhũng, phần lớn chỉ nói vi phạm kỷ luật đảng; rất nhiều kẻ từng làm đến Thường vụ Bộ Chính trị vẫn chịu án tử hình; truy nã hơn 600 thằng bỏ trốn ra khỏi nước về quy án. ĐCSVN chống tham nhũng ròng rã hơn 10 năm nay, truy tố được khoảng 1.000 đảng viên, tỷ lệ là cứ 4500 đảng viên có một kẻ chịu án; có 1 tội phạm cấp Cục bị tử hình nhưng hoãn thi hành án; có 1 kẻ bị truy nã nhưng đã trốn thoát (cho đến nay)
Nhưng cái khác đặc biệt nhất, là có kẻ vi phạm tội rất rõ, như cựu Bộ trưởng Bộ Công thương đáng bị truy tố nhưng lại chỉ bị kỷ luật đảng ở mức cảnh cáo.
Xem ra có những cái tưởng rất giống nhau mà thực tế khác nhau, khác rất xa nhau!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: