Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Phần Lan lên kế hoạch kì lạ: cấp tiền hàng tháng cho người dân để....thúc đẩy việc làm


Vntinnhanh.vn – Bộ Y tế và các vấn đề xã hội Phần Lan muốn thử nghiệm kế hoạch thu nhập cơ bản để xem xét mức tác động của khoản tiền vô điều kiện này lên việc thúc đẩy việc làm. 

Đường Siltasaarenkatu ở khu Kallio, Helsinki (Ảnh: AFP)
“Mục điều chính của thử nghiệm là để xem xét xem khoản thu nhập cơ bản liên quan như thế nào tới thúc đẩy việc làm,” Bộ này cho biết.
Một phần của thử nghiệm sẽ bắt đầu vào đầu năm sau; trong đó, chọn ngẫu nhiễn 2.000 người trong tuổi lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp. Những người này hàng tháng sẽ nhận được một khoản 560 Euro miễn thuế thay vì mức chi trả hiện tại.
Phần Lan được cho là nước đầu tiên ở châu Âu muốn áp dụng thử nghiệm này ra toàn quốc.
Tuy nhiên, cũng nhiều cảnh báo rằng khoản tiền vô điều kiện này sẽ tiêu diệt động lực kiếm việc làm của những người thất nghiệp.
Một mô hình hấp dẫn hơn ở Thụy Sĩ, với 2.500 frans Thụy Sĩ cho người lớn và 625 cho trẻ nhỏ, mới bị bác bỏ vào mùa hè vừa rồi.
Ngang Chuyên (Theo RT)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: