Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

Trump không tìm nô lệ




Chiến tranh thương mại là sự khởi đầu khẳng định sức mạnh Mỹ. Bước tiếp theo của ông ta(dự đoán dựa và chuỗi hành động và phát ngôn) là lập lại trật tự thế giới trên quan hệ có đi, có lại, tức là quan hệ đối tác.
Trump khác nhiều đời Tổng thống Hoa kỳ là tìm đối tác chứ không tìm chư hầu hoặc nô lệ.
Các chính trị gia chuyển từ ác cảm sang ngạc nhiên và bắt đầu yêu quý Trump.
Các đời Tt Mỹ trước đây ít nhiều có tư tưởng đồng minh là sẽ ủng hộ nhau bằng mọi giá . Anh đã hành động theo tiêu chí này trong cuộc chiến Iraq (cùng bịa ra tin tình báo và đồng lòng tiêu diệt một nhà nước). Nhiều quốc gia khác tiên phong trong các cuộc chiến tranh Libi,Syri. Trump công khai không cần điều ấy. Trump bỏ qua ý kiến đồng minh để bắt tay Nga. Trump giải quyết Bắc Hàn làm nhiều chính trị gia ngỡ ngàng.
Châu Á, chừng mực nào đó, Mỹ tìm được Ấn Độ là đối tác tin cậy.
Nhật Bản có chung số phận như các nước châu Âu.
Đông Nam Á, dường như Mỹ chưa có đối tác tin cậy.
Trở thành đối tác tin cậy của Mỹ có thể tận dụng được thị trường lớn, tiếp cận được công nghệ tiến bộ và giao tiếp sòng phẳng…Cơ hội cho quốc gia phát triển. Tuy nhiên, Trump khó chấp nhận một đối tác dối trá,cơ hội và không tuân thủ các giá trị phổ quát.
Trump ngạo mạn nên chọn đối tác có phẩm chất thích hợp chứ không hạ tiêu chuẩn.
Các quốc gia ĐNA,vào thời điểm này có điều kiện lựa chọn làm đối tác của Mỹ hay làm nô lệ cho TQ giảo hoạt.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: