Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Tự do kinh tế: Việt Nam xếp sau cả Lào và Campuchia



Bảng xếp hạng những nền kinh tế tự do nhất thế giới vừa mới được công bố, Việt Nam tụt 16 bậc xuống thứ 147, thấp nhất Đông Nam á, xếp sau cả Lào và Campuchia.


Ảnh Trí Thức Trẻ
Tổ chức Heritage Foundation có trụ sở tại Mỹ vừa công bố Báo cáo Chỉ số Tự do Kinh tế toàn cầu năm 2017, trong đó cho thấy Hồng Kông tiếp tục vượt qua đối thủ Singapore để trở thành nền kinh tế tự do nhất thế giới trong năm thứ 23 liên tiếp.


Việt Nam xếp thứ 147

Đặc khu hành chính này giành số điểm 89,8 trong tổng số 100 điểm của chỉ số tự do kinh tế do Heritage Foundation tổng hợp, tăng 1,2 điểm so với năm 2016, và cũng cao hơn 1,2 điểm so với Singapore. Quốc đảo tại Đông Nam Á đứng vị trí thứ hai khi giành 88,6 điểm, tăng 0,8 điểm so với năm trước.




Các vị trí tiếp theo thuộc về New Zealand với 83,7 điểm (tăng 2,1 điểm so với năm trước), Thụy Sĩ với 81,5 điểm (tăng 0,5 điểm) và Australia với 81 điểm (tăng 0,7 điểm).

Triều Tiên được đánh giá là nền kinh tế kém tự do nhất khi chỉ đạt 4,9 điểm.

Trong số các cường quốc kinh tế, Trung Quốc được xếp hạng thứ 111 với 57,4 điểm (tăng 5,4 điểm), Mỹ xếp thứ 17 với 75,1 điểm (giảm 0,3 điểm), Nhật Bản xếp thứ 40 với 69,6 điểm (giảm 3,5 điểm), Anh xếp thứ 12 với 76,4 điểm (không thay đổi so với năm trước).

Có 12 thước đo về tự do kinh tế được Heritage Foundation đưa vào để tổng hợp chỉ số, đánh giá theo các tiêu chí gồm quản lý theo pháp luật, quy mô chính phủ, hiệu lực của các quy định, và mức độ mở cửa thị trường.

Trong bảng xếp hạng năm 2017, Việt Nam đạt 52,4 điểm, giảm 1,6 điểm so với năm trước. Với số điểm này, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 147 trong số 180 quốc gia (không tính 6 quốc gia không được xếp hạng), tụt 16 bậc so với vị trí 131 của năm trước.

Hạo Nhân
Theo daikynguyenvn.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: