Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

5 TUỔI : NÓI 7 THỨ TIẾNG, ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI KHÁC

 Một cậu bé 5 tuổi đang được các nhà khoa học nghiên cứu về khả năng đọc được suy nghĩ sau khi mẹ cậu bé đăng tải một video ghi lại cậu bé đang viết lại những con số “vang vọng trong hư không”.


Chỉ mới 5 tuổi nhưng cậu bé Ramses Sanguino đã học xong 7 ngôn 
ngữ và giải được những phương trình toán học phức tạp. Cậu bé 
được mẹ để cho mái tóc dài, có khuôn mặt xinh xắn như một cô bé…

Cậu bé hiện đang sinh sống cùng 
gia đình ở 
thànhphố Los Angeles, 
bang California. (Ảnh: Epoch Times France)
 
Cậu bé đã viết được tiếng Hy Lạp khi mới 5 tuổi. (Ảnh: ntd.vn)

Cô Sanguino cho biết con trai mình có thể nghe hiểu và đọc lại một 
đoạn bằng những ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Hy Lạp, Do Thái, Ả Rập và tiếng Nhật.

Bé cũng có thể giải những bài toán đại số cơ bản. Bé hiểu cách căn
 bậc hai và có thể vẽ lại toàn bộ bảng tuần hoàn.

Ramses bắt đầu đọc sách khi mới 12 tháng tuổi, hay vì chơi những đồ chơi bình thường.
 (Ảnh: Dailymail.co.uk)

“Từ khi bé xíu cậu đã không thích chơi đồ chơi mà chỉ thích đọc sách. Cậu bắt đầu đọc từ 12 tháng tuổi và thậm chí đọc được một số từ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Nhật Bản.

Những kiến thức cậu bé học nằm ngoài độ tuổi của một đứa
 trẻ bình thường (Ảnh: ntd.tv)

Mẹ bé đã không hề dạy bé những ngôn ngữ này. Khi bé 18 tháng 
tuổi, bé đã thuộc bảng cửu chương bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban 
Nha, học thuộc bảng tuần hoàn và các số nguyên tử.
Tôi đã dạy bé một ít ngoại ngữ nhưng không hiểu sao bé biết tiếng 
Ấn Độ, Ả Rập và Do Thái khi bé lên 3 tuổi.

Tôi đã đưa bé đến trường nhưng 
chuyện đó thật tồi tệ. Bé là 
đứa trẻ duy nhất trong lớp biết đọc. 

Lúc đầu giáo viên rất thích cậu là gọi cậu là “giáo sư nhỏ”. Nhưng 
Ramses nhanh chóng bắt đầu sửa lỗi phát âm và toán học của 
giáo viên nên giáo viên đã tách cậu ra khỏi các học sinh khác.

Tôi phải đưa bé về nhà vì khả năng 
của bé vượt quá xa 
trình độ lớp học. (Ảnh: ntd.tv)

Khi chơi cùng những đứa trẻ khác, cậu hay hỏi chúng những câu 
hỏi toán học làm những đứa trẻ khác không thích kết bạn với cậu. 
Mẹ Ramses nói: “ Tôi sợ bé sẽ cảm thấy cô đơn .” 

Tiến sĩ Powell (bên trái) với Ramses và mẹ của 
cậu bé (Ảnh: barcroft.tv)

Mẹ của cậu bé là cô Nyx Sanguino, 32 tuổi đã đăng các đoạn 
video về khả năng của bé Ramses lên internet. Video đã thu hút sự
 chú ý của một nhà thần kinh học nổi tiếng là Tiến sĩ Diane Powell, 
cựu giảng viên tại Đại học Y Harvard.

Tiến sĩ Powell là một nhà khoa 
học danh tiếng 
được đào tạo tại 
trường John Hopkins và hiện đang 
điều hành một phòng khám tư 
ở thành phố Medford, bang Oregon. (Ảnh: dailymail.co.uk)

Powell cho biết cô đã thấy những dấu hiệu đọc suy nghĩ ở ít nhất là 
7 người khác nhau, trong đó có trường hợp của bé Ramses.


Cậu bé Ramses rất ham mê đọc sách, mẹ cậu bé đã đăng tải 
video về Ramses trong một tiệm sách lên internet, chính điều này đã 
khiến Tiến sĩ Diane Powell (cựu giảng viên của Trường Y Harvard) để mắt đến. (Ảnh: Epoch Times France).

Trường hợp của Ramses, cậu bé đã chứng minh khả năng đọc suy 
nghĩ của mình qua 3 cuộc gặp với tiến sĩ Powell. Bà sử dụng một 
chương trình tạo số ngẫu nhiên để chọn số cho cô Sanguino- mẹ bé 
Ramses.

Chương trình chọn số ngẫu nhiên 
được tiến sĩ
 Powell dùng để
 kiểm tra. (Ảnh: dailymail.co.uk)

Mẹ bé sẽ viết lại và suy nghĩ về những con số này trước khi yêu 
cầu bé Ramses đoán xem mẹ đang nghĩ gì. Cậu bé đã đoán được 
chính xác.

Cậu bé dùng thần giao cách cảm với mẹ mình để đoán chính 
xác những con số. (Ảnh: ntd.tv)

Trong thí nghiệm với tiến sĩ Powell, bé Ramses có thể đoán đúng 16 
trong 17 con số bí mật, trong đó có 1 số có 2 chữ số.


“ Tôi đã bị choáng váng sau những thử nghiệm với Ramses. Chúng 
tôi có một loại kết nối, một liên kết rất mạnh mẽ với nhau, và tôi nghĩ 
rằng điều này có thể liên quan đến khả năng của bé – nhưng điều 
này vượt quá những gì tôi có thể tưởng tượng”, mẹ của cậu bé nói. 

“ Tôi không thể giải thích việc này và tôi hy vọng Tiến sĩ Powell sẽ có 
thể đưa ra một số lời giải đáp”, bà mẹ kết luận. 

Tiến sĩ Powell nói: “Ramses là 1 trong 5 thần đồng hàng đầu trên thế
 giới. Cậu bé cần được học trong một ngôi trường dành cho những 
học sinh đặc biệt để có thể phát huy hết tiềm năng của mình.” 

Tuy nhiên, chính bản thân vị tiến sĩ đại học Harward danh tiếng cũng
 không đưa ra được lý do rõ ràng cho hiện tượng này. Đây cũng là
 trường hợp mà khoa học hiện đại nói chung chưa có lời giải thích 
thỏa đáng. Tuy nhiên giới tâm linh có thể giải thích được khả năng này.

Cậu bé sở hữu những kiến thức toán học cao cấp và ngôn ngữ 
chưa hề được mẹ dạy khi mới 3 tuổi, bao gồm tiếng Ấn Độ, Ả Rập và Do Thái, Nhật Bản, Anh, Tây Ban Nha…điều đó có thể lý giải được rằng, những ký ức tiền kiếp của
 cậu không bị khóa khi chuyển sinh thành một đứa trẻ lần này.

Trong các tiền kiếp có thể cậu đã từng là một người Ấn Độ, một 
người Ả Rập, Do Thái và Nhật Bản…, do vậy khi ký ức tiền kiếp
 không bị khóa, thì cậu không quên những ngôn ngữ này. Những gì 
cậu tích lũy từ các kiếp như ký ức nghề nghiệp, sở trường toán học.. 
cũng giúp cậu thể hiện những khả năng đó ra ở kiếp sống này khi mới 
còn rất nhỏ.

Một người thông thường, khi chuyển sinh thì tất cả ký ức về các kiếp
 sống trước đều bị khóa lại.

Cậu sở hữu một khả năng nữa mà trong giới tâm linh gọi là 
"tha tâm thông", tức là khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. 
Khoa học đặt cho khả năng này cái tên là thần giao cách cảm.

Hoàng Lâm
(biên dịch từ Epoch Times France)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: