Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

WASHINGTON POST: DÙNG ROBOT VIẾT BÁO SUỐT CẢ NĂM QUA



TBT Sử dụng trí tuệ nhân tao (artifical intelligent, AI) là khâu quan trọng trong công nghệ 4.0 . Trong năm 2016 vừa qua, Washington Post đã dùng robot tên là Heliograf vào làm báo. Theo Jeremy Gilbert, Giám Đốc chiến lược của Washington Post: “Heliograf sẽ làm đỡ cho các phóng viên, biên tập viên tại tờ Washington Post những việc như thêm các số liệu phân tích, thêm góc nhìn từ bên ngoài hiện trường hay từ chính bên trong mỗi câu chuyện, theo cái cách mà trước đây chỉ họ mới có thể làm được.” 


WASHINGTON POST.jpg
  

Heligraf không phạm phải các lỗi chính tả và cung cấp những báo cáo chính xác, ít sai lệch hơn. Francesco Marconi, Quản lý chiến lược của tờ Associated Press nhận xét “Chỉ riêng trong chuyên mục Tài chính của tờ AP thôi, tỷ lệ lỗi sai trong những mẩu tin được viết tự động đã giảm rất nhiều mặc dù tổng số lượng bài đăng tăng lên hơn 10 lần.”
http://cafebiz.vn/to-bao-my-dung-robot-viet-bao-suot-ca-nam-qua-so-luong-bai-tang-gap-10-lan-nhung-ty-le-loi-sai-lai-giam-manh-20170918094943074.chn

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: