Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

VIỆT NAM: VÌ SAO 50% CÔNG CHỨC LÀ TIẾN SĨ ?



TBT Hôm qua, 12/9, 

báo Đất Việt đăng bài 50% tiến sĩ làm công chức: chuyện lạ thường…[1] đã làm xôn xao dư luận. Từ nhiều năm trước, những vấn đề “lủng củng” của ngành giáo dục được phản ảnh nhiều lần [2]; [3].
 Lâu nay, ở nước ta các nghiên cứu sinh (NCS), đặc biệt là quan chức, thường chọn các trường “gà rừng”, các “lò ấp”,  “diploma mill”…để chỉ cần đủ tiền là có bằng [4], [5],[6];[7];[8];[9];[10].  Vì thế, đã có vị làm NCS ở Mỹ nhưng muốn đọc, viết tiếng Anh phải có phiên dịch, thậm chí có vị sau khi tốt nghiệp quên mất trường mình ở đâu, trang web là gì, email của bản thân ra sao cũng “ăn trời trả đất” hết. Với các vị này, cứu cánh là cái bằng tiến sĩ thật để “chính danh”, khỏi bị pháp lý truy xét và để đúng “quy trình”, yên tâm về giữ được ghế và lấy đó “lòe” thiên hạ là đủ, mà chẳng cần lưu ý giá trị thực chất của mảnh diploma “hữu danh vô thực”, “học giả bằng thật” này. Và đương nhiên, với cái bằng có từ học “dổm” như thế, chắc chắn các vị này dù có muốn có tha thiết họ cũng không thể nghiên cứu, sáng tạo điều gì thêm !!!
Con người là sản phẩm xã hội, một đất nước mà lãnh đạo, quan chức nói năng, lý luận “không giống ai” thì làm sao ổn định phát triển được. Định hướng xã hội Việt Nam theo những hệ quy chiếu Tây, Tàu chắc chắn sẽ “tẩu hỏa nhập ma” (fall into a chaos) !!!

[1]http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/50-tien-si-lam-cong-chuc-chuyen-la-thuong-3342887/
[2]http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/bat-ngo-50-tien-si-la-cong-chuc-them-hien-tuong-la-3342143/
[3]http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/50-tien-si-la-cong-chuc-thanh-tich-cao-hieu-quate-3342214/
[4]http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/thanh-tra-lo-ap-tien-si-mot-thay-huong-dan-44-tro-3341972/
[5]http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/dung-dao-tao-161-146lo-ap146-thac-si-2209156/
[6]http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/can-than-voi-dai-hoc-ga-rung-tai-my-1152567900.htm
[7]https://tranbathoaimdphd.wordpress.com/2010/08/14/tản-mạn-dại-học-dổm-dại-học-ga-rừng/
[8]https://tranbathoaimdphd.wordpress.com/2011/07/26/ong-vu-viết-ngoạn-học-dại-học-ga-rừng/
[9]https://www.tapatalk.com/groups/dhkinhtekharkovmxf/du-h-c-sinh-h-y-c-n-th-n-v-i-i-h-c-ga-r-ng-t-i-m-t4054145.html
[10]http://vietbao.vn/Giao-duc/Nhuc-nhoi-dai-hoc-ga-rung/1735092305/203/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: