Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Tin tức thế giới



2 nghìn tỉ USD: Cái giá cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên?
2 nghìn tỉ USD: Cái giá cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên?
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27.4. Ảnh: Newsweek
Để duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên có thể tốn 2 nghìn tỉ USD trong 10 năm.
Đó là ước tính của 2 chuyên gia Stephen Jen và Joana Freire tại Eurizon SLJ Capital Ltd. có trụ sở ở London. Đây là ước tính nguồn lực cần thiết để đảm bảo một Triều Tiên phi hạt nhân hóa đứng vững được về kinh tế.
Hai chuyên gia này đưa ra ví dụ về sự thống nhất của Đông Đức với Tây Đức đã tốn hơn 1.2 nghìn tỉ euro, tương đương 1.7 nghìn tỉ euro theo giá trị hiện tại.
"Ông Kim Jong-un đang ở thế yêu cầu cam kết tài chính lớn từ phần còn lại của thế giới để đảm bảo phi hạt nhân hóa hoàn toàn" - tờ Fortune dẫn lời Jen và Freire. "Nhưng chúng tôi nhấn mạnh, chúng tôi không cho rằng Triều Tiên nên hay sẽ đòi hỏi một khoản hỗ trợ tài chính lớn như vậy".
Hai chuyên gia này cho rằng, có 1 lựa chọn là chia đều "hóa đơn" cho 4 bên Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc theo tỉ lệ lần lượt 1.7%, 1.6%, 7.3% và 18.3% GDP mỗi nước trong vòng 1 thập kỷ tới.
Biện pháp để đảm bảo các khoản này được chi tiêu một cách hợp lý có thể bao gồm các tài khoản ký quỹ hoặc các dự án cụ thể như Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc để xây dựng hạ tầng.
Phân tích nói trên của 2 chuyên gia dựa trên giả định là hai miền Triều Tiên thống nhất.
"Một Triều Tiên phi hạt nhân hóa nhưng không có điều kiện phát triển kinh tế thì cũng không cho phép một nền hòa bình lâu dài. Chúng tôi giả định rằng, phi hạt nhân hóa, nếu xảy ra, sẽ đi kèm với cái giá để Triều Tiên được đảm bảo về mặt kinh tế" - Jen và Freire viết.
=======================
California yêu cầu lắp đặt năng lượng mặt trời
Các quan chức nói năng lượng mặt trời sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí so với chi phí lắp đặt
hình ảnhGETTY IMAGES
Các quan chức nói năng lượng mặt trời sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí so với chi phí lắp đặt
California đã trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ bắt buộc các căn nhà và chung cư được xây dựng sau ngày 1/1/2020 phải lắp đặt pin mặt trời.
Ủy ban Năng lượng California đã nhất trí phê duyệt kế hoạch, đánh dấu một bước tiến lớn của tiểu bang hướng tới việc chấm dứt khí thải nhà kính.
Luật tiểu bang yêu cầu đến năm 2030, 50% nguồn điện phải đến từ các nguồn không thải carbon.
Yêu cầu này vẫn phải đợi sự chấp thuận từ Ủy ban Tiêu chuẩn Xây dựng.
Phe phản đối nhanh chóng chỉ ra rằng quy hoạch này nâng chi phí nhà cửa lên từ 8.000 đôla đến 12.000 đôla.
Tuy nhiên, Ủy ban Năng lượng ước tính rằng chủ nhà sẽ chỉ phải trả thêm 40 đô la cho khoản thanh toán thế chấp hàng tháng, đồng thời, còn tiết kiệm được $80 chi phí sưởi ấm, làm mát và chiếu sáng mỗi tháng.
Yêu cầu mới này cho phép các trường hợp ngoại lệ khi hệ thống năng lượng mặt trời không khả thi hoặc hiệu quả về chi phí, chẳng hạn như các ngôi nhà nằm hoàn toàn dưới bóng râm.
Bên xây dựng sẽ lựa chọn các tấm pin mặt trời phù hợp cho từng ngôi nhà hoặc xây dựng các hệ thống điện dùng chung cho nhiều nhà khác nhau.
Các chủ nhà hiện tại sẽ bị yêu cầu thêm lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, mặc dù nhiều người trong tiểu bang đã lắp đặt nhờ các chương trình giảm giá của chính phủ.
California đến nay đã đầu tư hơn 42 triệu đôla vào năng lượng mặt trời hình ảnhEPA
California đến nay đã đầu tư hơn 42 triệu đôla vào năng lượng mặt trời
California đã đầu tư hơn 42 triệu đô la vào năng lượng mặt trời cho đến nay, và quy hoạch này có thể sẽ thúc đẩy hơn nữa cho ngành công nghiệp năng lượng mặt trời trên toàn tiểu bang.
Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời (SEIA) đã xếp California là bang hàng đầu ở Mỹ về năng lượng mặt trời.
Gần 16% điện của tiểu bang năm ngoái đến từ năng lượng mặt trời.
Abby Hopper, chủ tịch SEIA, cho biết trên Twitter rằng nhiệm vụ của California thể hiện "rằng việc thúc đẩy năng lượng mặt trời gia đình là phù hợp".
Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng California đã làm việc với Ủy ban Năng lượng về tiêu chuẩn mới hơn 10 năm qua, theo ABC News.
Ủy ban Tiêu chuẩn Xây dựng dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào cuối năm nay.
Lynn Jurich, người đồng sáng lập công ty lắp đặt năng lượng mặt trời Sunrun, nói với tờ New York Times rằng việc mở rộng thị trường lớn như thế này khiến nó "rất hiệu quả về chi phí".
Bà Jurich nói với tờ Times rằng: "Và cũng là cảm giác tự do rất Mỹ khi chúng ta sản xuất điện từ trên chính mái nhà của mình".
"Và đó là một ví dụ khác cho thấy California đang tạo bước tiên phong."
California đã vượt tiến độ so với các mục tiêu năng lượng dài hạn của mình: Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California đã báo cáo rằng họ có thể sẽ đạt được mục tiêu 2030 trước 10 năm so với lịch trình.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: