Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Ngoại trưởng Mỹ và trùm tình báo Triều Tiên sẽ gặp nhau ở New York



 Ông Mike Pompeo và Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol sẽ gặp gỡ trong tuần này để xúc tiến công tác chuẩn bị cho cuộc thượng đỉnh dự kiến diễn ra ngày 12/6.
Theo thông báo từ Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đến New York vào ngày 30/5 và ở lại đây 2 ngày để hội kiến cùng ông Kim Yong Chol. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyến thăm của "trùm tình báo Triều Tiên" là "phản hồi tích cực" sau lá thư tuyên bố hủy cuộc thượng đỉnh do chính ông đưa ra hôm 24/5. 
"Kể từ khi tổng thống Mỹ gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Bình Nhưỡng đã tỏ ra rất hợp tác. Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Singapore", nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói.
Ngoai truong My va trum tinh bao Trieu Tien se gap nhau o New York hinh anh 1
Ngoại trưởng Pompeo sẽ đến New York hội kiến cùng ông Kim Yong Chol. Ảnh: CQ.
Theo Yonhap, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin đang dẫn đầu một phái đoàn Mỹ đến Singapore để cùng làm việc với phái đoàn Triều Tiên do Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Chang Son dẫn đầu nhằm chuẩn bị hậu cần cho cuộc thượng đỉnh.
Trước đó, cựu đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Sung Kim đã đến khu vực phi quân sự (DMZ) giữa biên giới liên Triều để gặp Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui. 
Theo CNN, Tổng thống Trump đang liên tục gia tăng sức ép lên cấp dưới nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong thời gian ít ỏi còn lại, bất chấp những lo ngại của giới an ninh quốc gia. Các nước liên quan cũng tỏ ra sốt sắng trước thềm cuộc thượng đỉnh. 
Trong khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In bất ngờ hội kiến ông Kim Jong Un tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đến Washington ngày 7/6 nhằm thảo luận về cách giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, theo thông báo từ Nhà Trắng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng chuẩn bị đến Triều Tiên trong tuần này.
Cuộc thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 được mong đợi sẽ hướng đến việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, dù hai bên tỏ ra bất đồng quan điểm. Washington mong muốn tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân diễn ra nhanh chóng và không thể đảo ngược, trong khi Bình Nhưỡng từ chối mọi yêu cầu phi hạt nhân một cách đơn phương.



Không có nhận xét nào: