Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

Tin tức Quốc tế



Trung Quốc lần đầu triển khai máy bay ném bom trên tiền đồn biển Đông
Một tờ báo nhà nước Trung Quốc hôm thứ Bảy (19/5) đã loan tin rằng Không lực Trung Quốc đã lần đầu cho triển khai máy bay ném bom tại một sân bay trên đảo ở biển Đông.
H-6K diễn tập cất, hạ cánh và ném bom vào mục tiêu giả lập trên biển Đông. (Ảnh minh họa qua ABC news)
Hãng tin AP thông tin rằng tờ Nhân dân Nhật báo hôm thứ Bảy (19/5) đã loan báo rằng Không lực Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã thực hiện hoạt động huấn luyện cất và hạ cánh máy bay ném bom H-6K trên biển Đông (Trung Quốc gọi là biển Nam Hải).
Cũng theo AP, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Sáu (18/5) đã phát đi tuyên bố nói rằng cuộc diễn tập này được thực hiện trên một hòn đảo ở “khu vực Nam Hải” không xác định. Màn diễn tập có sự tham gia của nhiều máy bay H-6K cất cánh từ một căn cứ không quân trên đảo, sau đó tiến hành tấn công ném bom vào những mục tiêu giả lập trên biển trước khi hạ cách trở lại căn cứ.
Hoa Kỳ và các nước khác cáo buộc Bắc Kinh quân sự hóa biển Đông để củng cố yêu sách của họ về phần lớn tuyến hàng hải chiến lược này.
Hãng tin AP đánh giá động thái triển khai huấn luyện ném bom nêu trên của Không lực Trung Quốc khả năng tiếp tục gia tăng các mối quan ngại trong khu vực về các tuyên bố bành trướng của Bắc Kinh đối với vùng biển tranh chấp.
Trước đó, vào đầu tháng Năm, Kênh CNBC (Mỹ), dẫn theo nguồn tin tình báo Mỹ, cho biết Trung Quốc đã lắp đặt các tên lửa hành trình chống hạm và hệ thống tên lửa đất đối không tại ba hòn đảo tiền tiêu mà nước này đang chiếm đóng trái phép tại quần đảo Trường Sa, trên biển Đông.
CNBC loan tin rằng hệ thống tên lửa chống hạm và đất đối không được phía Trung Quốc triển khai lắp đặt tại Đá Chữ Thập, Đá Subi và Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa trong khoảng 30 ngày qua.
Kênh CNBC thông tin thêm rằng các tên lửa hành trình chống hạm YJ-12B cho phép Trung Quốc thực hiện tấn công vào tàu chiến trong phạm vi 295 hải lý. Trong khi đó, các tên lửa đất đối không HQ-9B có thể nhắm mục tiêu vào phi cơ chiến đấu, máy bay không người lái và tên lửa hành trình trong phạm vi 160 hải lý.
=========================
Bắc Hàn từ chối nhà báo Hàn Quốc được cử tới bãi thử Punggye-ri
Bắc Hàn đã không phản hồi về danh sách các nhà báo mà chính quyền Hàn Quốc lựa chọn tham dự lễ phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri, Yonhap News dẫn phát biểu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Sáu (18/5).
Bãi thử hạt nhân Punggye-ri nằm ở miền bắc Bắc Hàn. (Ảnh qua NPR)
Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay: “Chính phủ [Seoul] đã cố gắng thông báo cho Bắc Hàn qua kênh liên lạc ở Bàn Môn Điếm tên của các nhà  báo của chúng tôi sẽ tham dự sự kiện phá hủy bãi thử hạt nhân tại Punggye-ri, nhưng miền Bắc đã không chấp nhận điều này”.
Theo Yonhap, trước đó Bắc Hàn đã mời 4 nhà báo tời từ hãng tin hoặc công ty truyền thông tham dự sự kiện được tổ chức từ thứ Tư tới thứ Sáu để đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri, nơi diễn ra tất cả 6 lần thử hạt nhân của chế độ nhà Kim từ năm 2006.
Động thái từ chối danh sách nhà báo mà chính phủ Hàn Quốc chọn gửi sang miền Bắc đến sau khi Bình Nhưỡng hôm thứ Tư (16/5) đã đột ngột hủy cuộc hội đàm cấp cao liên Triều được lên lịch diễn ra cùng ngày. Bắc Hàn viện dẫn lý do hủy cuộc họp này là vì cuộc tập trận quân sự không quân chung Mỹ – Hàn đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên. Phía Bình Nhưỡng cũng đe dọa sẽ hủy cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim đã chốt thời gian tổ chức vào ngày 12/6 tại Singapore.
Hàn Quốc đã bảy tỏ lấy làm tiếc về quyết định đơn phương của Bắc Hàn, thúc giục miền Bắc quay trở lại các cuộc hội đàm ngay khi có thể để thực thi các biện pháp theo thỏa thuận chung đã được lãnh đạo hai nước ký kết tại Bàn Môn Điếm hôm 27/4.
Tuy nhiên, Bắc Hàn đã tiếp tục leo thang căng thẳng khi ông Ri Son-gwon, người đứng đầu cơ quan Bắc Hàn xử lý các vấn đề với miền Nam, hôm thứ Năm (17/5) đã nói rằng các cuộc đàm phán liên Triều sẽ không diễn ra nếu Seoul và Washington tiếp tục tập trận chung.
Hôm thứ Bảy (19/5), Bắc Hàn đã thông báo nước này sẽ công khai phá hủy bãi thử hạt nhân đặt tại khu vực miền bắc đất nước trong một nghi lễ mà truyền thông quốc tế tới từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh sẽ được mời tham gia.
Một số nhà phê bình cho rằng bãi thử hạt nhân của Bắc Hàn đã không còn sử dụng được nữa kể từ sau vụ thử hạt nhân lần thứ sáu vào tháng 9 năm ngoái và việc công khai phá hủy lần này chỉ là một động thái mang tính biểu tượng.
======================
Chuyện gì đã xảy ra ở Malaysia?
Kể từ khi không còn là thuộc địa Anh năm 1957, Malaysia đã luôn nằm dưới sự cai trị của đảng Liên minh (Parti Perikatan), và từ năm 1973, liên minh kế tục của đảng này là Barisan Nasional.
Bác sĩ Mahathir Mohamad, 92 tuổi, cựu Thủ tướng Malaysia, vừa giành thắng lợi lịch sử trong cuộc bầu cử ở đất nước này.
Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO), chính đảng lớn nhất của Malaysia, là thành viên sáng lập của Barisan Nasional, và tiền thân là Liên minh.
Toàn bộ các thủ tướng trước nay của Malaysia đều là thành viên UMNO, gồm cả Mahathir Mohamad (1981-2003).
Nhưng tháng 2/2016, ông Mahathir Mohamad bỏ đảng UMNO, nói rằng đảng này đã "ủng hộ tham nhũng" dưới trướng Thủ tướng Najib Razak.
Mahathir Mohamad quyết định gia nhập liên minh các đảng đối lập có tên Pakatan Harapan.
Trước bầu cử ngày 9/5, đa số vẫn tin rằng Barisan Nasional tiếp tục chiến thắng mặc dù uy tín liên minh dưới thời Najib Razak đã giảm.
Nhưng kết quả chính thức cho thấy họ không giành đủ ghế tại quốc hội. Pakatan Harapan giành 113 trong 222 ghế, Barisan Nasional được 79, và đảng Hồi giáo PAS được 18.
Vì sao Barisan Nasional thua?
Vẫn là vì kinh tế. Chi phí đời sống đã tăng cao, chính phủ lại đặt ra thuế về hàng hóa và dịch vụ gây mất lòng dân.
Nhưng tham nhũng từ mấy năm qua trở thành vấn đề lớn nhất ở Malaysia.
Thủ tướng Najib Razak lập một quỹ đặc biệt để khuyến khích đầu tư nước ngoài. Nhưng những người liên quan bị cáo buộc tham ô.
Chính ông Najib bị cáo buộc bỏ túi 700 triệu đôla. Ông luôn bác bỏ sai trái, và được kết luận không có tội ở trong nước. Nhưng các nước khác như Mỹ vẫn đang điều tra ông và quỹ.
Mahathir Mohamad, từng là người bảo trợ cho Najib, đã lên án đồ đệ của mình.
Vào tháng Giêng, ông nói sẽ ra tranh cử, và sẽ chiến thắng "trừ phi Najib gian lận".
Trong cuộc bầu cử đã có nhiều tố cáo gian lận.
Chính phủ cũng lấy lý do "tin giả" và nhanh chóng thông qua luật tống giam những ai chia sẻ "tin giả". Một số người cho rằng đây là cách chặn miệng chỉ trích.
Sau bầu cử là gì?
Dự kiến ông Mahathir sẽ lên làm thủ tướng cao tuổi nhất thế giới.
Khi ông còn nắm quyền, ông được ca ngợi đã đưa Malaysia thành nền kinh tế hiện đại.
Nhưng ông cũng bị chỉ trích là tống giam người chống đối và duy trì sự thống trị của người Mã Lai Hồi giáo so với thiểu số người Hoa và Ấn.
Nay chống lại chính hệ thống ông từng giúp tạo dựng, Mahathir hứa hẹn sẽ có những cải tổ như hạn chế nhiệm kỳ lãnh đạo, bãi bỏ luật về hàng hóa và dịch vụ.
Trong lúc tranh cử, Mahathir nói bản thân ông từng làm thủ tướng năm nhiệm kỳ, nhưng ông tin rằng thủ tướng "không nên ở lâu quá".
"Hai nhiệm kỳ là tốt," ông nói.
Ông cũng nói rằng nếu trở thành thủ tướng lần nữa, ông sẽ chỉ tại vị "hai hoặc ba năm".
Một chính phủ mới, lần đầu tiên không thuộc phe Barisan Nasional, sẽ phải tìm cách kiểm soát bộ máy nhà nước, và đối diện câu hỏi về chính sách giúp đỡ cho cộng đồng Mã Lai trong các lãnh vực.
Một câu hỏi nữa là quan hệ từ nay giữa Mahathir Mohamad và cựu thù chính trị Anwar Ibrahim.
Anwar Ibrahim, nay 70 tuổi, từng là phó thủ tướng của Mahathir, cho đến năm 1998 khi ông bị cách chức, và sau đó tống giam 6 năm vì tội tham nhũng.
Sau một phiên tòa năm 2000, Anwar lại bị kết án thêm 9 năm tù.
Năm 2004 ông được tự do, không lâu sau khi Mahathir rời chức thủ tướng.
Anwar trở thành lãnh đạo phe đối lập nhưng rồi bị án tù 5 năm vào 2015.
Cuối năm 2016, Anwar và Mahathir cam kết sẽ hợp tác để đánh bại Najib.
Mahathir sau này thừa nhận ông đã sai khi sa thải Anwar và rằng việc để Najib lên làm thủ tướng là "sai lầm lớn nhất" của ông.
Mahathir hứa sẽ ân xá cho Anwar, để ông này có thể làm thủ tướng.
Nhưng không rõ liệu quan hệ tình thân nối lại giữa hai người sẽ kéo dài hay không.
(BBC)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: