(Tài liệu tham khảo)

Hình 2.7. Dự định đặc nhượng tìm kiếm khai thác dầu khí (dùng trong nghị định gọi thầu ngày 19/2/1974)
Hình 2.8. Khu vực hợp đồng giai đoạn 1973-1975
Bản đồ phân bố các bể trầm tích
Việt Nam Cộng Hòa tổ chức đấu thầu các công ty nước ngoài tìm kiếm dầu khí
Hình 2.7. Dự định đặc nhượng tìm kiếm khai thác dầu khí (dùng trong nghị định gọi thầu ngày 19/2/1974)
Hình 2.8. Khu vực hợp đồng giai đoạn 1973-1975
Các lô dầu khí của Việt Nam khai thác, nhiều lô bị Trung Quốc gọi thầu chồng lấn- US-Vietnamese press chart
Từ biên giới đến lô 111/04
|
Các vùng tranh chấp chủ quyền tại biển Đông

Vị trí lô dầu 128 và 9 lô dầu TQ đòi khai thác đều nằm trong lãnh hải Việt Nam. RFA/ PetroVN RFA/ PetroVN
Công ty dầu khí quốc doanh Nga Gazprom mua 49% cổ phần khai thác khí đốt tại 2 lô 05.2 và 05.3 (các mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh) thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn. Đây là 2 lô mà TQ đã gây sức ép nên BP đã rút dự án thăm dò.


Bản đồ chỉ rõ 9 lô dầu khí mà Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) mở thầu quốc tế hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam.
| Tọa độ tàu Trung Quốc vào lãnh hải Việt Nam cắt cáp của tàu Bình Minh 02 |
ST từ nhiều nguồn
Xem thêm: Từ mỏ khí Cá voi xanh đến Lô 136/03 bãi Tư Chính
Xem thêm: Từ mỏ khí Cá voi xanh đến Lô 136/03 bãi Tư Chính
*****
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét