Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Triều Tiên đối phó với nạn tiền giả nguồn từ Trung Quốc:

Đồng tiền mới của Triều Tiên không có ảnh lãnh tụ Kim Il-Sung

TTO - Ảnh chân dung lãnh tụ Kim Il-Sung, ông nội nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Un, đã biến mất khỏi đồng 5.000 won mới mà chính phủ Bình Nhưỡng vừa phát hành.
Tờ 5.000 won là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất tại CHDCND Triều Tiên với giá trị được công nhận là tương đương 50 USD. Tuy nhiên trên thị trường nó chỉ được quy đổi sang 1 USD. Nguồn tin từ Bình Nhưỡng cho biết đồng tiền mới được công bố chính thức ngày 25-7.
Một số nguồn tin khẳng định Bình Nhưỡng quyết định thay đồng 5.000 won bởi đồng tiền cũ quá dễ làm giả và có quá nhiền tiền 5.000 won giả đang lưu hành. Hai năm trước, một số lượng lớn đồng 5.000 won giả từ Trung Quốc tràn vào CHDCND Triều Tiên, gây hỗn loạn thị trường.
Nhà phân tích Yoon Young-Kwan của ĐH Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) nhận định việc bỏ chân dung của ông nội trên đồng tiền mới cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-Un muốn theo đuổi một con đường độc lập để phát triển nền kinh tế CHDCND Triều Tiên.
Chân dung của cố lãnh tụ Kim Il-Sung cũng đã biến mất khỏi đồng 1.000 và 2.000 won từ hồi năm 2009.
NGUYỆT PHƯƠNG
















Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: