Salman Soleimani Dashtaki, nghiên cứu sinh tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng thuộc UBC cho biết: “Chúng tôi đã phun lên một số bức tường bằng vật liệu EDCC với độ dày 10mm, đủ để củng cố phần lớn bức tường, chống lại những va chạm địa chấn. Sau đó chúng tôi đã di chuyển bức tường đến các vùng đất trũng ở Tohoku với cường độ động đất khác nhau. Kết quả là bức tường này không bị phá hủy bởi địa chấn”.
EDCC bền vững hơn so với xi măng thông thường, nó là sự kết hợp xi măng với các sợi polymer, tro bay và các phụ gia công nghiệp khác. Theo GS. Nemy Banthia thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng, UBC, EDCC thay thế gần 70% xi măng bằng tro bay.
EDCC là một lựa chọn bổ sung chính thức trong chương trình chống địa chấn ở Colombia. GS. Banthia cho biết: Nghiên cứu này cũng gây được sự chú ý ở Ấn Độ, EDCC đã được trang bị ở một số trường học ở Uttarakhand ở miền bắc Ấn Độ, khu vực nằm có nguy cơ cao về các hoạt động địa chấn.
Theo các nhà nghiên cứu, các ứng dụng khác của EDCC bao gồm các ngôi nhà có độ đàn hồi, đường ống, vỉa hè, vỉa hè, các cấu trúc chống cháy nổ và các sàn công nghiệp.
Thu Giang (theo World Cement)