Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Dân số Việt Nam: 92 triệu người và hệ quả


Thống kê mới nhất cho thấy dân số nước ta sắp chạm ngưỡng 92 triệu dân nằm trong top các quốc gia đông dân trong khu vực. Theo một thống kê mới nhất từ Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), tính đến ngày 1/7/2016, dân số nước ta đã chạm ngưỡng 91,7 triệu người, xếp thứ 8 châu Á và thứ 3 Đông Nam Á.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, số sinh toàn quốc tăng 9,9% so với cùng kì năm 2015. Các biện pháp tránh thai lâm sàng chỉ đạt 40% kế hoạch đề ra. 
 Theo thống kê, mật độ dân số của Việt Nam cao gấp 5,2 lần so với mật độ dân số trung bình thế giới. Việt Nam cũng là nước có mật độ dân số cao thứ 3 trên thế giới.
Dân số Việt Nam đứng thứ 8 châu Á và đứng thứ 3 Đông Nam Á.

Đặc biệt, tỉ lệ giới tính sinh sản chênh lệch với 
112,8 nam/ 100 nữ dẫn đến mất cân bằng giới tính.
Tỉ lệ mất cân bằng giới tính đang tăng cao.

Với gần 92 triệu người, Việt Nam trở thành 1 quốc gia đông dân, bên cạnh việc có nguồn nhân lực dồi dào thì viêc này kéo theo nhiều vấn đề cần giải quyết như dân số tăng nhanh tạo nên sức ép đối với việc khai thác, bảo vệ môi trường. Đồng thời vấn đề về giải quyết việc làm cũng đáng lo ngại.

Một số hình ảnh về hệ quả của gia tăng dân số ở Việt Nam:
Giải quyết vấn đề dân số đang là bài toán khó.
Tỉ lệ dân nhập cư vào các thành phố lớn tăng vọt.

Áp lực lớn để giải quyết vấn đề môi trường

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: