Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Thiên Sứ: TÁI BẢN SÁCH "CỘI NGUỒN KINH DỊCH".



sự tiếp cận thực chất của nó còn đang là một khó khăn to lớn"
Sai lầm của những phương pháp nghiên cứu bản chất nền văn minh huyền vĩ phương Đông, chính là vì các nhà khoa học với đủ mọi phương tiện kỹ thuật, đang cố gắng tìm những tồn tại vật chất có thể nhận thức trực quan - được mô tả trong các văn bản cổ Đông phương - bằng những phương tiện kỹ thuật. Nhưng bản chất trí tuệ của nền văn minh này lại đang ứng dụng một hệ thống lý thuyết - tập hợp tất cả những sự vận động tương tác mang tính quy luật của vật chất - thì lại không thể dùng phương tiện kỹ thuật kiểm chứng được.
Chưa nói đến phương tiện kỹ thuật của nền văn minh hiện đại chưa có khả năng nhận thức được các dạng tồn tại của vật chất phi khối lương và vô định hình, mà nền văn minh Đông phương mô tả. Đó chính là KHÍ.
Cuốn "Cội nguồn Kinh Dịch" trình bày với quý bạn đọc một phương pháp tiếp cận mới để làm sáng tỏ những giá trị đích thực của nền văn minh Đông phương huyền vĩ] Hết trích.
Thưa các bạn.
Tôi hy vọng rằng cuốn sách sẽ hoàn tất và xuất bản vào mùa Xuân Đinh Dậu Việt lịch 2017.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: