Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

khỏi cần lăn tăn làm gì nữa nhé!

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm: "Việc con em lãnh đạo được giao trọng trách quản lý là điều hạnh phúc của dân tộc, không có gì phải nghi ngại".
ĐBQH Bùi Thị An, Hà Nội: "Trong thực tiễn của thế giới cũng như ở Việt Nam, có những gia đình có tố chất di truyền. Tố chất ấy được thể hiện trong lãnh đạo, trong các ngành chuyên môn".
Vâng, Triều Tiên là nước hạnh phúc nhất thế giới. Việt Nam cũng đang và sẽ là nước hạnh phúc nhất thế giới!
Xin cho một tràng vỗ tay! 👋👋👋👋
P/s: Các cháu con nhà nông dân không cần học hành phấn đấu và cũng khỏi cần lăn tăn làm gì nữa nhé! Việc nước đã có con nhà lãnh đạo lo. Việc của con nhà nông dân là cày sâu, cuốc bẫm nhá!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: