Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Ông này viết ngắn mà thông tin nhiều quá xá lun!

Nhầm lẫn hữu ích của Trần Đĩnh trong Đèn Cù (4) : Cô X. và bút danh Hoàng X.



Cũng như 3 entry đã đi trước của nhóm entry này, vấn đề quan tâm, dù xa dù gần, vẫn xoay quanh nhà cách mạng Phan Đăng Lưu. Nhân vật nữ được Trần Đình vốn viết tắt tên là X. này cũng thế. Tuy diễn giải thì hơi mất công.

Ở đây, sự nhầm lẫn của Trần Đĩnh là cố ý. Nhiều khi, nhầm lẫn không phải do sự vô ý hay sơ ý, mà lại là hoàn toàn cố ý. Lần trước, khi nhầm tên thân phụ của Phan Đăng Lưu thì là vô ý, còn ở trường hợp này là cố ý. 

Tuy vậy, dù vô ý hay cố ý, vẫn hữu ích. Tức là với cách đọc của tôi, thì vẫn có giá trị tham khảo trong chừng mực, chứ không phải bỏ đi cả. Những nhầm lẫn vô ích, thì đã có những vị khác đề cập. Tôi chỉ đề cập đến nhầm lẫn hữu ích.

1. Đầu tiên, là như sau (chú ý đến bút danh Hoàng X.)
Bấm con trỏ vào ảnh để đọc ở cỡ lớn hơn


2.



(Đang viết từ từ)

---


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: