Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Cảm ơn đồng chí Ngố chiên da, VN sẽ biết cách tự bảo vệ mình, khỏi phải lo mừ!

Báo Nga khuyên Việt Nam thận trọng với vũ khí Mỹ

Thứ bảy, 23/08/2014 12:23
Chuyên gia Nga cho rằng các loại vũ khí hiện đại có thể được gắn các chip, phần mềm điều khiển từ xa.
Về việc Mỹ sắp dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, báo Tiếng nói nước Nga dẫn lời Giáo sư sử học Vladimir Kolotov, Đại học quốc gia St. Petersburg đã đưa ra những phân tích.
Ông cho rằng Việt Nam có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu được cung cấp các loại vũ khí Mỹ mà lý do đầu tiên là việc khó kiểm soát được chúng:
'Trước hết tôi muốn nói rằng quân đội Việt Nam được coi là một trong những đội quân thiện chiến nhất ở châu Á.
Đội quân này từng được tôi luyện trong nhiều cuộc chiến khốc liệt.
Nhưng các loại vũ khí công nghệ cao hiện đại hoàn toàn có thể bị gắn các chip và phần mềm để điều khiển từ xa mà người mua không hề biết'.
Hình minh họa
'Việc sử dụng các loại vũ khí như vậy sẽ vô tình đưa bên mua tham gia vào cuộc xung đột vũ trang nghiêm trọng mà họ không hề mong muốn.
Các tên lửa có thể bị chính nhà cung cấp từ bên kia đại dương điều khiển từ xa, khai hỏa vào đối phương'.
Thứ đến, Giáo sư Kolotov cho rằng: 'Nâng cao trang bị cho Quân đội và Hải quân Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ kích động một cuộc đối đầu vũ trang giữa Việt Nam với Trung Quốc'.
Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là khu vực mà Trung Quốc có thể bị sa lầy trong khoảng thời gian dài nếu xảy ra chiến tranh.
Vị giáo sư này còn lưu ý thêm, từ trước đến nay, Nga vẫn là đối tác cung cấp vũ khí hàng đầu của Việt Nam. Do đó, khi quyết định bắt tay hợp tác với Mỹ trong việc mua vũ khí, Việt Nam sẽ phải cân nhắc về mọi mặt.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: